Vác dao chém 4 người vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

Pháp luậtThứ Hai, 07/09/2015 05:35:00 +07:00

Nhin deu bi chem - Do nghĩ mình bị "nhìn đểu", Giáp vác dao chém bị thương 4 người rồi bỏ trốn, vứt hung khí lại hiện trường.

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", Giáp dùng dao chém 4 người gây thương tích rồi bỏ trốn, vứt hung khí lại hiện trường.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Danh Giáp (30 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, chém người do nghĩ mình bị "nhìn đểu".
Trước đó, lúc 10h ngày 4/9, tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, do nghĩ mình bị “nhìn đểu” nên Giáp đã vác dao chém bị thương anh Nguyễn Kim Cường (36 tuổi), chị Nguyễn Thị Trâm (33 tuổi), anh Trần Kim Thành (30 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và ông Nguyễn Anh Đèo (69 tuổi, quê quán Quảng Bình) gây thương tích.
Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ hung khí tại hiện trường. 
Video: Chém người vì ngồi uống nước cùng bạn gái

Nguồn: CAND
Bình luận
vtcnews.vn