Vác búa tạ đập thủng két sắt nhà cậu ruột để trộm vàng

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2016 05:31:00 +07:00

Thấy cả nhà cậu ruột vắng nhà, Hưng lẻn vào lấy đi chiếc két sắt nặng gần 1 tạ, chở ra nghĩa địa rồi dùng búa đập thủng, lấy 12 chỉ vàng.

Thấy cả nhà cậu ruột đi vắng, Hưng lẻn vào lấy đi chiếc két sắt nặng gần 1 tạ, chở ra nghĩa địa rồi dùng búa đập thủng, lấy 12 chỉ vàng.

Chiều 24/2, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Võ Văn Hưng (SN 1994, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nạn nhân của Hưng là ông Nguyễn Bá Thủy (SN 1969, trú tại xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, là cậu ruột).
 Chiếc két sắt bị phá để trộm tiền vàng
Chiếc két sắt bị phá để trộm tiền vàng 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, vào sáng ngày 22/2, Hưng điều khiển xe máy mang BKS 37M1 – 5744 đến nhà cậu chơi. Lúc này thấy cửa nhà cậu mở nhưng không có ai ở nhà, đối tượng nảy sinh ý định trộm tài sản nên lẻn vào phía trong.

Sau đó Hưng đã lấy đi chiếc két sắt loại 95 kg, một chiếc búa tạ, rồi dùng vải bọc kín và đưa xe máy chở ra khu vực nghĩa địa xã Nghi Công Bắc, dùng chiếc búa tạ phá két lấy được 12 chỉ vàng.

Số vàng trên Hưng đưa vào TP Vinh bán được hơn 34 triệu đồng. Về nhà thấy chiếc két của gia đình không cánh mà bay, ông Thủy đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Công an huyện Nghi Lộc lập tức vào cuộc và xác định Võ Văn Hưng là thủ phạm đã gây ra vụ trộm trên. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Em bé chơi trốn tìm bị nhốt trong két sắt
Nguồn: Công lý
Bình luận
vtcnews.vn