'Tuồn' cây thuốc phiện về thủ đô bị 141 tóm gọn

Pháp luậtThứ Năm, 11/04/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng 141 đã bắt giữ một số lượng lớn hoa anh túc được vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội để ngâm rượu.

(VTC News) - Một số lượng lớn hoa anh túc được nam thanh niên vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội để ngâm rượu.

Vào khoảng 14h (10/4), tổ công tác Y1/141 (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã ba Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (lối vào sân vận động Mỹ Đình, ở Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện xe khách mang BKS 26K-3345 chạy tuyến Sơn La - Mỹ Đình, có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.
 
Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 bao tải và 1 thùng các tông chứa cây anh túc (thuốc phiện) còn tươi xanh. Một số cây đã nở hoa và quả.

 Số hoa anh túc bị thu giữ

Sô cây thuốc phiện trên là của Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1981, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) - một hành khách trên xe. Chiến khai rằng nhận số hàng này là do vợ của bạn mình ở Sơn La gửi cho chồng.

Chiến khai nhận mình không hề biết đây là cây anh túc. Bạn của Chiến đang đợi ở gần cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) để lấy hàng.
 
Ngay sau đó, lực lượng trinh sát của 141 đã bắt giữ người bạn của Chiến là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1981, Sơn La) đang đứng đợi ở Cầu Diễn.

 Đạt và Chiến khai nhận mang số hoa anh túc về Hà Nội để ngâm rượu

Đạt khai nhận với cơ qua chức năng số cây hoa anh túc trên là bạn bè ở Hà Nội nhờ mua hộ để ngâm rượu.

Lực lượng 141 bàn giao Đạt và Chiến cùng tang vật cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.Chiến

Bình luận
vtcnews.vn