Từ Tây Nguyến xuống Huế thuê nhà nghỉ để cắt trộm hơn 1.000 mét cáp viễn thông

Pháp luậtThứ Bảy, 15/06/2019 16:50:00 +07:00

Nhóm thanh niên từ Kon Tum xuống Thừa Thiên - Huế thuê nhà nghỉ để cắt trộm hơn 1.000 mét cáp rồi mang đi bán phế liệu.

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 618T, bắt giữ nhóm người trộm cáp viễn thông.

Những kẻ bị bắt được xác định là Nguyễn Thành Lâm (SN 1989), Nguyễn Hữu Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Luân (SN 1988) và Đặng Đình Thái (SN 1986), cùng trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, tại nhiều địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục xảy ra sự cố về mạng viễn thông do cáp viễn thông bị cắt trộm.

Xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm này là Lâm, Trường, Luân và Thái từ Kon Tum ra Huế thuê nhà nghỉ để gây án nên Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án mang bí số 618T để điều tra bắt giữ.

Bat-giu-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-vien-thong-cap-1-1560567950-width640height362

 Nhóm thanh niên từ Kon Tum ra Huế cắt trộm hàng nghìn mét cáp viễn thông để bán đồng nát. 

Khuya 10/6, khi nhóm người nêu trên vừa thực hiện vụ trộm cáp viễn thông tại xã Vinh Thái và xã Vinh Hà (huyện Phú Vang) và đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trộm khai gây ra 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông tại các huyện: Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tổng cộng các đối tượng đã lấy trộm 1.049 mét dây cáp viễn thông với trọng lượng 1.024kg. Số tiền lớn thu được từ bán lõi đồng cáp viễn thông, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng thời điểm đêm tối để cắt trộm những đường cáp viễn thông bắc qua bìa rừng, đoạn đường vắng, xa khu dân cư để lấy lõi đồng đem bán.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn