Từ Hải Phòng vào Quảng Nam hành nghề cho vay lời ‘cắt cổ’

Pháp luậtThứ Ba, 22/01/2019 16:33:00 +07:00

Một nhóm người từ Hải Phòng vào Quảng Nam để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh.

Ngày 22/1, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tiến (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1988), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, cùng trú tại TP Hải Phòng) và Đặng Thị Bích Ngọc (SN 1993, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

triet-xoa-bang-nhom-cho-vay-cat-co-hinh-anh0137959571

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu khen thưởng Công an TP Tam Kỳ. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tam Kỳ phát hiện một nhóm người do Nguyễn Anh Tiến cầm đầu đã từ Hải Phòng vào Quảng Nam và móc nối với các đối tượng hình sự, ma túy tại địa phương để tổ chức cho vay nặng lãi. Hoạt động của nhóm này núp bóng dưới hình thức hộ kinh doanh mang tên Huy Phát.

Qua thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, Công an TP Tam Kỳ đã tổ chức kiểm tra hành chính phòng trọ tại số 117 Lê Lợi (phường An Mỹ) và phát hiện nhiều bộ hồ sơ thể hiện việc cho vay với lãi suất cao của cơ sở Huy Phát.

Theo đó, từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018, nhóm của Tiến đã cho 135 người vay hơn 6,5 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm, thu tiền lãi hơn 1,3 tỷ đồng.

Trước thành tích triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã biểu dương và trao thưởng số tiền 20 triệu đồng cho tập thể Công an TP Tam Kỳ.

THANH BA - TÂM NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn