Truy tố nguyên trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa, Đồng Nai

Pháp luậtThứ Ba, 19/02/2019 17:09:00 +07:00

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa.

Ngày 19/2, trả lời PV VTC News, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

11111

Ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa. 

Ngoài ông Tùng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai còn truy tố thêm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (nguyên kế toán Phòng Nội vụ TP Biên Hòa) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", ông Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó Phòng Nội vụ TP Biên Hòa, nguyên Chủ tịch phường Tam Hiệp) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định trong thời gian làm Trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Tùng đã cùng với bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ lại tiền quyết toán kinh phí khen thưởng danh hiệu văn hoá của các khu phố ấp, phường văn hóa để chiếm đoạt

Riêng ông Tùng đã chi khen thưởng thấp hơn số tiền đã quyết toán hơn 700 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định trong quá trình tuyển dụng cán bộ cấp phường, ông Tùng đã nhận hối lộ số tiền 70 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Công Trinh, trong thời gian là Phó Phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông này đã tham mưu ký một số văn bản về công tác thi đua khen thưởng không đúng quy định pháp luật, tiếp tay cho ông Tùng và bà Hồng Ngọc chi trả tiền trái quy định pháp luật. 

Trước đó, năm 2015, khi ông Tùng được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa thì bị tố cáo về những sai phạm trong thời gian ông này giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa.

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc xác minh và kết luận ông Tùng có sai phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tùng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn