Truy tố ba kẻ thành lập công ty để buôn bán hóa đơn

Pháp luậtThứ Tư, 26/05/2010 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng chính sách ưu tiên của Nhà nước, các đối tượng đã làm thủ tục thành lập công ty để từ đó trục lợi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

(VTC News) - Lợi dụng chính sách ưu tiên của Nhà nước, các đối tượng đã làm thủ tục thành lập công ty để từ đó trục lợi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp khác nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Ba đối tượng đã bị truy tố với tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 23/5, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án mua bán trái phép hóa đơn, truy tố 3 bị can gồm: Vũ Văn Thời (nguyên giám đốc công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Thời Thuận Phát và công ty TNHH Thiên Minh Phát), Huỳnh Thị Ngọc Thanh (nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhân) và Huỳnh Bích Hằng (lao động tự do) về tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2004 đến tháng 5/2007, Vũ Văn Thời đã làm thủ tục thành lập hai công ty trên để mua bán 10 quyển hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính. Trong đó có 1 quyển mua tại Chi cục thuế Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), 9 quyển mua tại Chi cục thuế TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo đó, Thời thông qua Huỳnh Thị Ngọc Thanh, Huỳnh Bích Hằng và một số đối tượng khác bán 429 tờ hóa đơn cho 185 doanh nghiệp, hưởng lợi bất chính hơn 821 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Thanh mua 166 tờ hóa đơn bán cho 67 doanh nghiệp thu lời bất chính hơn 277 triệu đồng; Huỳnh Bích Hằng mua 38 tờ hóa đơn bán cho 10 doanh nghiệp thu lời gần 100 triệu đồng.

Vũ Văn Thời là người trực tiếp đi liên hệ, tiến hành thủ tục thành lập công ty, quản lý, điều hành và bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng với vai trò chủ mưu, hai bị can còn lại cùng bị truy tố về tội danh trên do đã tham gia mua bán hóa đơn với số lượng lớn, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn