Truy tố 2 nghi can lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Tư, 26/09/2018 12:12:00 +07:00

Hoa và Thiên đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với các lãnh đạo sở ngành, có thể "chạy" việc làm, rồi nhận của hàng chục người hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 26/9, VKSND Đắk Lắk vừa ra cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, trú huyện Krông Pắk) và bị can Nguyễn Thị Kim Thiên (36 tuổi, trú huyện Ea Kar) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2012 - 2014, Hoa và Thiên đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo sở, ngành nên có thể xin được việc làm, đi học, chuyển công tác...

Với thủ đoạn trên, Hoa và Thiên đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để nhận số tiền hơn 2 tỷ đồng. 

Cụ thể, Hoa nhận 36 bộ hồ sơ xin việc và 1 hồ sơ xin kết nạp Đảng và nhận tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Riêng Thiên nhận 455 triệu đồng của người dân để chạy việc.

Sau một thời gian, nhiều người chi tiền cho Hoa và Thiên nhưng không thấy 2 nghi can này "giải quyết" công việc cho họ, nên làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. 

BÌNH ĐịNH
Bình luận
vtcnews.vn