Truy tìm lâm tặc đốn gần 100m3 gỗ rừng phòng hộ quan trọng ở Quảng Bình

Pháp luậtThứ Tư, 07/03/2018 10:38:00 +07:00

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong địa phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Ngày 6/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa chỉ đạo điều tra, xử lý vụ khai thác gỗ trái phép đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Tuyên Hóa ra chỉ đạo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng cho người giám sát, bảo vệ hiện trường, thu hồi tang vật và truy tìm các đối tượng vi phạm.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa kiểm tra, phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa lập hồ sơ vụ việc, giám sát quá trình thu hồi tang vật.

dieu-tra-vu-pha-rung-o-quang-binh-nguoiduatin

Gần 100m3 gỗ lậu được phát hiện trong khu vực rừng phòng hộ xung yếu của tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: NĐT) 

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Cũng trong ngày 6/3, ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá cho hay, sau khi tuần tra, rà soát lại khu vực thì phát hiện số gỗ bị đốn hạ lên tới 96m3 chứ không dừng lại ở 50m3 như ban đầu.

Số gỗ trên đang được chính quyền thuê người dân đưa từ hiện trường về trạm kiểm lâm Khe Núng trên thượng nguồn sông Gianh với chi phí 5,5 triệu đồng/m3.

"Tuy nhiên, điều cấp thiết bây giờ là nhanh chóng tìm ra nhóm đối tượng vi phạm để xử lý", vị Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 21/1, trong quá trình tuần tra khu vực rừng phòng hộ, Đoàn liên ngành huyện Tuyên Hóa đã phát hiện hơn 50m3 gỗ lậu thuộc nhóm có giá trị, số gỗ bị đốn hạ nhiều địa điểm và tập kết ngổn ngang tại tiểu khu 19, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, giữa rừng giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn