Truy bắt xe BKS Lào gây tai nạn chết người bỏ chạy

Pháp luậtThứ Ba, 18/05/2010 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi gây tai nạn làm một người chết, xe ô tô mang BKS 0646 của Lào vẫn tiếp tục chạy về hướng cửa khẩu Cha Lo nhưng đã bị bắt giữ.

(VTC News) - Sau khi gây tai nạn làm một người chết tại Km108+150 QL12A thuộc địa phận xã Hóa Thanh - Minh Hóa, xe ô tô mang BKS 0646 của Lào vẫn tiếp tục chạy về hướng cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sáng nay (18/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 16/5/2010, tại Km108+150 QL12A thuộc địa phận xã Hóa Thanh - Minh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ.

Xe ô tô BKS Lào 0646 do lái xe tên Chu (SN 1984, trú tại Bản Đông, tỉnh Thà Khẹt, Lào) điều khiển, kéo sau rơ-móc BKS 0647 chạy hướng Đông-Tây, khi đến địa điểm trên đã gây tai nạn với xe mô tô BKS 73K5-3569 do Đinh Xuân Đào (SN 1971, trú tại thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa). Hậu quả, anh Đào chết tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông trên, chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục chạy “như không có chuyện gì xảy ra” từ hướng Khe Ve về cửa khẩu Cha Lo. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Minh Hóa đã truy bắt xe gây tai nạn sau khi chiếc xe này chạy được khoảng 15Km.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cùng Viện kiểm sát, lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn