Truy bắt nhóm côn đồ cầm kiếm chém tới tấp chủ quán massage

Pháp luậtThứ Sáu, 27/10/2017 17:39:00 +07:00

Chủ quán massage cùng bạn đang ngồi ăn tối thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam thanh niên, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt mặt, cầm kiếm lao đến chém tới tấp.

 Video: Chủ quán massage ở Hạ Long bị 2 kẻ bịt mặt cầm kiếm truy sát (Nguồn: YouTube)

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra đêm 30/9/2017 tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Nạn nhân là anh Bùi Hồng Nghĩa (SN 1980, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), là chủ chuỗi cửa hàng massage chân tại phường Bãi Cháy) và anh Nguyễn Văn Hà (SN 1980, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long).

Trước đó, 0h20 ngày 30/9,  khi đang ngồi ăn tại nhà hàng Hội quán MTV (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), anh Nghĩa và anh Hà bất ngờ bị 2 đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt mặt, cầm kiếm lao đến chém.

Bị bất ngờ, anh Hà cầm ghế nhựa chống đỡ, anh Nghĩa bỏ chạy, nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và chém nhiều nhát kiếm khiến cả 2 người đều bị thương nặng.

Untitled

 Hình ảnh về vụ truy sát trích xuất từ camera an ninh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hạ Long đã có mặt tại nhà hàng (nơi anh Nghĩa và anh Hà ngồi ăn đêm) để điều tra, xác minh.

Theo camera an ninh của nhà hàng ghi lại cho thấy vào thời điểm trên, anh Nghĩa và anh Hà đang ngồi ăn ở bàn phía ngoài cửa quán, đột nhiên có 2 nam thanh niên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang lao đến tấn công.

Sau khi 2 đối tượng rút đi, người dân đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Vụ ẩu đả khiến anh Nghĩa bị đứt 5 gân cổ tay bên phải, đứt động mạch bắp tay trái. Còn anh Hà bị chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái, phải khâu hơn 10 mũi, và 3 nhát vào tay trái.

Căn cứ vào kết quả giám định thương tích nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để tiếp tục tiến hành điều tra.

Được biết anh Bùi Hồng Nghĩa là chủ chuỗi cửa hàng massage chân tại phường Bãi Cháy.

Hiện Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm hung thủ gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn