Truy bắt kẻ sát hại tình địch vì giành bạn gái

Pháp luậtThứ Ba, 13/11/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Cho rằng Bình có tình cảm với bạn gái của mình, Hưng đập chai nước ngọt vào đầu đối thủ và rượt đánh nên bị đâm tử vong.

(VTC News) - Cho rằng Bình có tình cảm với bạn gái của mình, Hưng đập chai nước ngọt vào đầu đối thủ và rượt đánh nên bị đâm tử vong.

Ngày 12/11 tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xảy ra vụ đánh nhau vì hai thanh niên giành bạn gái khiến một người chết.Hung thủ hiện đã bỏ trốn đến sáng 13/11 chưa bắt được.

Theo cơ quan điều tra, Trần Lê Hưng, 35 tuổi, ngụ xã Kiết Phú, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) là người kiếm chuyện trước để đánh nhau với Tống Văn Bình (ngụ Tiền Giang) vì cho rằng Bình quen biết bạn gái của Hưng.

Tuy Bình không phản ứng nhưng Hưng tiếp tục lớn tiếng rồi dùng chai nước ngọt đập lên đầu tình địch.

Được hai người bạn uống cà phê cùng bàn can ngăn, Bình lao ra đường để chạy trốn nhưng bị Hưng đuổi theo. Thấy không đủ sức chống trả lại đối phương, Bình rút dao mang theo người đâm Hưng thiệt mạng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn