Trưởng ban bảo vệ dân phố bị đánh trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 02/07/2011 06:05:00 +07:00

(VTC News) – Đang thực hiện nhiệm vụ, hai Công an thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) bị chủ cửa hàng lăng mạ, hành hung khiến một người phải nhập viện.

(VTC News) – Đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra một cửa hàng cầm đồ, hai Công an thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) bị chủ cửa hàng lăng mạ, hành hung khiến một người phải nhập viện.

Cơ quan Công an huyện Quốc Oai vừa cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ việc xảy vào khoảng 9 giờ ngày 30/6/2011. Anh Nguyễn Anh Tuấn – Cán bộ Công an Thị trấn Quốc Oai cùng anh Nguyễn Văn Vinh – Trưởng ban bảo vệ dân phố được phân công đưa giấy mời lên làm việc  với gia đình anh Nguyễn Văn Mão (SN 1975) ở Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai - là chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ “Mão Mèo”. Khi hai anh tới nơi, ngay lập tức bị anh Mão lao ra chửi bới lăng mạ.

Chưa dừng ở đó, chủ cửa hiệu cầm đồ còn xông tới đánh tới tấp hai cán bộ. Mão cầm chiếc cốc thủy tinh gần đó ném thẳng vào mặt và gáy anh Nguyễn Văn Vinh khiến anh bị thương và chảy nhiều máu. Sau đó anh Vinh đã được đưa lên điều trị tại bệnh viện huyện Quốc Oai.

Các lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đối tượng Mão đã được đưa lên trụ sở công an huyện để làm rõ.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn