Trộm xe máy trong đêm đang mang đi cất giấu thì bị bắt giữ

Pháp luậtThứ Sáu, 18/05/2018 18:53:00 +07:00

Đối tượng nghiện ma túy, không có tiền nên đi trộm xe máy để bán nhưng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 18/5, đại diện Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Văn Thiện (biệt danh là "Bát Giới", sinh năm 2003) và Đỗ Minh Quốc (sinh năm 1992), cùng ngụ tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

22

Đối tượng Thiện tại cơ quan Công an. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 17/5, Thiện dạo quanh khu vực ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (huyện Thanh Bình), phát hiện nhà anh Đặng Văn D. có một chiếc xe Exciter (trị giá khoảng 50 triệu đồng).

Quan sát không thấy ai trông coi nhưng cửa nhà khóa, Thiện bẻ khóa đột nhập vào lấy xe. Sau khi lấy được xe, Thiện đục khóa làm hư hỏng nên không nổ máy được, lúc này Thiện gọi điện cho Quốc mang xe khác đến đẩy xe vừa trộm về khóm 1, phường 1, TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để cất giấu.

111 3

Dụng cụ mà đối tượng dùng để bẻ khóa trộm xe bị công an thu giữ. 

Sau đó, anh D. phát hiện xe bị mất trộm nên trình báo công an. Công an huyện Thanh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, phát hiện hai đối tượng Thiện và Quốc đang đẩy xe trên đường đi cất giấu.

Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Thiện khai, do nghiện ma túy, không tiền nên đi trộm xe đi bán, chưa kịp bán thị bị bắt. Thiện là đối tượng có nhiều tiền sự về trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Việt Cường
Bình luận
vtcnews.vn