Triệt phá sới bạc có súng cực kỳ nguy hiểm

Pháp luậtThứ Sáu, 14/02/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan Công an vừa triệt phá một sới bạc “khủng”, thu giữ 2 khẩu súng và nhiều đối tượng, tang vật liên quan.

Chiều 13/2, theo nguồn tin của PV VTC News, hồi 17 giờ 30 phút ngày 12/2, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã triệt phá sới bạc “khủng”, bắt tại chỗ 27 đối tượng, thu giữ 02 khẩu súng quân dụng đạn đã lên nòng và toàn bộ tang vật của vụ đánh bạc, xảy ra tại  khu vực Đầm Bầu, thuộc tổ 5, phường Văn Đẩu (Kiến An, Hải Phòng).
súng quân dụng, sới bạc, Công an quận Kiến An, Hải PhòngTang vật của vụ án

Đối tượng cầm đầu là Vũ Khắc Sơn (tức “Mẹo”), SN 1991, trú tại tổ Trường Chinh 5, phường Văn Đẩu, chủ nhà Vũ Đức Chí, SN 1968 và vợ là Bùi Thị Loan, SN 1971.

Các đối tượng chủ chốt khác gồm Phạm Duy Long, SN 1989, trú tại số 313 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn; Bùi Đức Lợi, SN1992, trú tại tổ Đống Khê 2, phường Đồng Hòa; Vũ Hữu Duy (tức “Kẹo”), SN 1995, trú tại tổ Trữ Khê 3, phường Quán Trữ (cùng thuộc quận Kiến An, Hải Phòng) làm nhiệm vụ canh gác.

Lực lượng công an thu trên chiếu bạc hơn 5 triệu đồng và trong người các đối tượng hơn 30 triệu đồng (tiền mang theo đánh bạc), cùng hàng chục xe máy, điện thoại di động, bát đĩa, quân vị, các tang vật khác.

Đặc biệt, các trinh sát đã phát hiện, thu trong túi xách của Vũ Hữu Duy 02 khẩu súng đạn đều đã lên nòng (gồm một khẩu súng colt xoay tự chế có 6 viên đạn, một khẩu súng ngắn màu đen sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức có 5 viên đạn).

Theo tài liệu của trinh sát, khu vực này ít người qua lại, chỉ có một con đường độc đạo với nhiều vòng cảnh giới, do đó các đối tượng đánh bạc coi là “đắc địa.”

Đây là tổ chức tội phạm nguy hiểm, chúng tổ chức sát phạt nhau dưới hình thức đánh bạc xóc đĩa và hoạt động kiểu công ty cờ bạc, thu hút gần 100 lượt người tham gia mỗi ngày. Nguy hiểm hơn nữa, các đối tượng này được trang bị vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Ngay sau khi phá án thành công, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến động viên khen thưởng kịp thời Công an quận Kiến An.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận
vtcnews.vn