Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ

Pháp luậtThứ Ba, 13/08/2019 15:36:00 +07:00

Công an vừa bắt giữ 5 người liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 13/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 5 người trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà nội tiêu thụ.

Nhóm người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Tuấn Trung (SN 1980, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đình Đồng (SN 1975, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đào Xuân Trường (SN 1991, trú tại phường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1977, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại xã Sơn Tinh, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

ma tuy 4
matuy-2-1565671278512-1565681816665523083309 5

  5 nghi phạm bị bắt giữ.

Trước đó vào cuối tháng 5, thông qua nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân về một nhóm người đến trọ ở chung cư thuộc phường Đức Giang (quận Long Biên) có biểu hiện đáng nghi. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì xác định những người này có liên quan đến đường dây buôn ma túy từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.

Sau đó, các đơn vị chức năng liền phối hợp để phá đường dây vận chuyển ma túy này.

Khoảng 16h ngày 10/8, cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô Kia Cerato BKS 37A-383.54 do Nguyễn Tuấn Trung cầm lái thì phát hiện bên trong có 1 bánh heroin, 1 túi nilon chứa hơn 370 g ma túy tổng hợp. Tại nhà ở của Trung, công an thu giữ thêm hơn 594g ma túy tổng hợp, 193,48g Ketamine cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Cũng tại nhà Trung, cơ quan chức năng phát hiện có 3 người khả nghi khác. Qua khám xét, công an phát hiện Nguyễn Đình Đồng tàng trữ một súng côn quay cùng 2 viên đạn.

Đến 19h cùng ngày, công an kiểm tra ô tô Mazda BKS 30F-800.71 của Đào Xuân Trường (tại trước số nhà 147 Ngọc Lâm, phường Long Biên) thì phát hiện 340,22g ma túy đá. Khám xét nơi ở của Trường, công an thu giữ thêm một khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế. Trường khai nhận mua số ma túy trên của Nhung để tiêu thụ, sau đó cơ quan chức năng liền bắt khẩn cấp Nhung.

Đến khoảng 1h30 ngày 11/8, công an kiểm tra xe ô tô Kia BKS 19A-252.72 do Hoàng Ngọc Sơn cầm lái, và phát hiện bên trong xe có 4,35g ma túy tổng hợp, 100 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai được Trường thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn - Hương Trà
Bình luận
vtcnews.vn