Trả giá 12 năm tù sau cơn thú tính với bé 4 tuổi

Pháp luậtThứ Tư, 11/01/2012 06:16:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều lần xem phim “người lớn” nên khi có hơi men, Phương rủ bé D.Ph vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi thú tính.

(VTC News) – Nhiều lần xem phim “người lớn” nên khi có hơi men, Phương rủ bé D.Ph vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi thú tính.

Ngày 10/1, tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm để xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Trương Thanh Phương (22 tuổi, ở TP HCM). Do nhiều lần xem phim người lớn nên thấy bé D.Ph (4 tuổi, gần chỗ ở) qua chơi, Phương dụ vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi thú tính.

Bị cáo Trương Thanh Sơn tại tòa ngày 10/1  
Cúi đầu nhận tội, Phương cho biết, mỗi lần đi làm về, Phương hay mở phim người lớn xem. Cạnh chỗ y ở, có bé D.Ph hay qua nhà Phương chơi.


Ngày 16/7/2011, gia đình Phương tổ chức ăn uống, thấy anh Ng.H.A (bố cháu D.Ph) đi làm về ông Trương Văn Bé (bố Phương) mời vào “chung vui” nhưng do mệt nên anh A không vào. Lúc đó, thấy bé D.Ph qua chơi, ông Bé lấy cháo cho bé ăn…

Tan cuộc, Phương đang dọn dẹp thì thấy bé D.Ph đi theo xuống bếp, cơn thú tính nổi lên, Phương dụ bé D.Ph vào nhà tắm rồi giở trò đồi bại.

Thấy bé D.Ph lâu không về nhà, anh H.A đi tìm thì phát hiện Phương đang chơi trò “người lớn” với bé D.Ph trong nhà tắm.

Dựa vào những chứng cứ và bản giám định pháp y số 106/DT.11 ngày 19/7/2011 của Trung tâm Y tế TP HCM, Phương bị bắt về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước hội đồng xét xử, Phương tỏ ra ăn năn hối cải, thành thật khai báo. Phương cũng chưa có tiền án tiền sự trước đó nhưng xét thấy hành vi hiếp dâm trẻ em của Phương là rất nghiêm trọng, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Phương 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngọc Thân

Bình luận