TP.HCM: Phát hiện hàng loạt hung khí trong đêm

Pháp luậtThứ Tư, 23/01/2013 09:10:00 +07:00

(VTC News) – Đêm 22, rạng sáng 23/1, CSGT và CSCĐ TP.HCM phát hiện hàng loạt hung khí ‘nóng’ khi kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông.

(VTC News) – Đêm 22, rạng sáng 23/1, CSGT và CSCĐ TP.HCM phát hiện hàng loạt hung khí ‘nóng’ khi kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn của Giám đốc Công an TP.HCM, trong đêm ngày 22 và rạng sáng ngày 23/1/2013, toàn bộ các Đội CSGT trực thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) kết hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, CSCĐ TP.HCM tổ chức kiểm tra hành chính, kết hợp đo nồng độ cồn đối với những người đã có uống rượu bia tại những địa bàn trọng điểm.

Các chiến sĩ CSGT Rạch Chiếc ra quân tuần tra, kiểm soát giao thông tối 22/1 (ảnh: N.D) 

Tại Đội CSGT Rạch Chiếc, xuất phát tại trụ sở lúc 22h với 12 chiến sĩ CSGT, CSCĐ đi trên 6 xe mô tô chuyên dụng, ngay lúc bắt đầu công việc, các chiến sĩ CSGT đã tích cực làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất đã đề ra.

 

Tại ngã tư RMK và ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức, TP.HCM), tới 1h30 rạng sáng ngày 23/1, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm, ra quyết định tạm giữ trên 35 phương tiện xe gắn máy các loại với các lỗi chủ yếu là vi phạm quá nồng độ cồn quy định, lưu thông không mang các giấy tờ tùy thân đúng theo quy định.

 

Toàn bộ những đối tượng nghi vấn, hoặc có vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều được các chiến sĩ CSGT Rạch Chiếc lập biên bản đúng theo Nghị định 71 của Chính phủ quy định.

 

Hai đối tượng Nam và Tú (có mặc áo khoác) sau khi bị cơ quan phát hiện có mang theo hung khí ‘nóng’ (Ảnh: N.D) 

Đặc biệt, khoảng hơn 22h25 đêm ngày 22/1, các chiến sĩ CSGT phát hiện hai thanh niên điều khiển xe gắn máy Yamaha Ultimo mang biển kiểm soát 86Y1 – 3634 lưu thông tư đường số 1 (quận Thủ Đức) đi ra tới ngã tư RMK vi phạm giao thông,  có nhiều biểu hiện nghi vấn.

 

Tiến hành dừng xe đúng theo luật, các chiến sĩ CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện bên trong chiếc xe gắn máy nói trên có chứa một con dao nhọn loại nhỏ, cán màu vàng.


 >> Video: Cảnh sát tóm côn đồ giấu hàng loạt hung khí trong thú bông


Ngay lập tức, hai đối tượng nói trên gồm Nguyễn Tiến Nam (SN 1994, ngụ ở Thái Nguyên) và Võ Quốc Tú (SN 1993, ngụ ở tỉnh Quảng Trị) đã được bàn giao cho Công an phường Trường Thọ - quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

 

Hơn 1 tiếng sau, tại ngã 3 trước trường ĐH Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 76K3 – 1411 lưu thông ngược chiều.

 

Con dao bấm Thái Lan mà CSGT Rạch Chiếc thu giữ trong xe của Bảo (Ảnh: N.D) 

Sau khi đã dừng xe, kiểm tra hành chính, các cơ quan chức năng phát hiện bên trong cốp xe của xe gắn máy này có một con dao bấm màu đen của Thái Lan.


Người điều khiển xe là anh Kiều Vũ Bảo (SN 1989, ngụ ở huyện Tư Nghĩa – tỉnh Quảng Ngãi) được giao cho Công an phường Linh Trung – quận Thủ Đức để làm rõ về hành vi tàng trữ hung khí ‘nóng’ này.

 

Đối tượng Kiều Vũ Bảo (áo thun xanh) tại trụ sở Công an phường Linh Trung – quận Thủ Đức rạng sáng ngày 23/1 (ảnh: N.D) 

Ngoài ra, cũng vào thời điểm này, tại một hẻm nhỏ sát trạm thu phí xa lộ Hà Nội (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM), tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ TP.HCM cũng phát hiện thêm một xe gắn máy chở 3 thanh niên ở trên xe có tàng trữ một thanh đao dài. Đây là công cụ thường được các nhóm thanh niên chuyên đi chém giết nhau sử dụng.

 

Một cô gái ăn mặc ‘mát mẻ’ vi phạm giao thông bị CSGT Rạch Chiếc xử lý rạng sáng 23/1 tại ngã tư Bình Thái (Ảnh: N.D). 

Còn tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất, trong vòng 5 tiếng (từ 22h đêm 22/1 tới 3h sáng 23/1), tại ngã tư Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM), các chiến sĩ CSGT đã lập biên bản các hành vi vi phạm luật lệ giao thông, tạm giữ gần 30 xe gắn máy các loại để chờ xử lý.

 

CSGT Tân Sơn Nhất đo nồng độ cồn một người say xỉn khi tham gia lưu thông trên đường (ảnh: N.D) 

Nhìn chung, tại đây, sau khi được CSGT dừng xe, nói rõ yêu cầu kiểm tra, các đối tượng thuộc diện nghi vấn đều nghiêm túc chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng mà không có bất kì một thái độ phản ứng nguy hiểm nào.


 >> Video: Cảnh sát TP.HCM tóm côn đồ giấu hàng loạt hung khí trong thú bông


Việt Dũng – N.Hải

Bình luận
vtcnews.vn