TP.HCM: Nổ 7 phát súng bắt 2 tên cướp ngoan cố

Pháp luậtChủ Nhật, 08/01/2012 08:28:00 +07:00

(VTC News) – Nổ liền 5 phát súng chỉ thiên để răn nhưng đối tượng vẫn ngoan cố rồ ga bỏ chạy, lực lượng công an buộc phải bắn 2 phát vào xe đối tượng.

(VTC News) – Nổ liền 5 phát súng chỉ thiên để răn nhưng đối tượng vẫn ngoan cố rồ ga bỏ chạy, lực lượng công an buộc phải bắn 2 phát nữa vào xe đối tượng. Cuộc truy đuổi đã làm 1 tên cướp bị thương, tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Công an quận 1 (TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Võ Thành Lộc (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre) cho Công an quận 4 điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang truy bắt đối tượng cầm lái trong vụ cướp (chưa rõ lai lịch), là đồng bọn của Lộc.

Theo nguồn tin, lúc 22h00’ ngày 4/1, tổ tuần tra Công an quận 1 đang làm nhiệm vụ phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy chở Võ Thành Lộc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.

Khi đến khu vực dốc cầu Tân Thuận 2 (phường 18, quận 4), chúng cướp giật túi xách (bên trong có tiền, 1 máy ảnh, giấy tờ tùy thân) của chị Dương Thị Ngọc Thảo (SN 1987, ngụ Quận Bình Tân) nhưng không thành. Khi thấy lực lượng công an truy đuổi, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng quận 7 với tốc độ cao.

Trong quá trình truy đuổi, anh Trần Trung Nghĩa đã bắn 3 phát súng chỉ thiên để răn đe nhưng 2 đối tượng vẫn bỏ chạy, anh Ngô Minh Xuân bắn tiếp 2 phát súng chỉ thiên, 2 tên cướp vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng.

Lúc này, anh Xuân tiếp tục bắn 2 phát súng vào xe đối tượng làm cả 2 đối tượng té ngã và bắt được Lộc, còn tên cầm lái bỏ chạy bộ thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn