TP HCM: Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp

Pháp luậtChủ Nhật, 25/03/2012 05:05:00 +07:00

(VTC News) – Theo lời khai của các đối tượng này, đường dây mại dâm quy mô này do Tuấn “pê đê” tổ chức, điều hành mấy năm nay. Trung bình mỗi lần “vui vẻ” khách

(VTC News) – Theo lời khai của các đối tượng này, đường dây mại dâm quy mô do Tuấn “pê đê” tổ chức, điều hành nhiều năm nay. Trung bình mỗi lần “vui vẻ” khách phải trả cho gái bán dâm 1 triệu đồng/lần.

Phong CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng trong đường dây mại dâm cao cấp do Phạm Văn Chất (tự Tuấn “pê đê, SN 1981, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu cho Công an quận 1 xử lý theo thẩm quyền.

Tuấn "pê đê" tại cơ quan điều tra 

Qua theo dõi, đêm 21h ngày 21/3, các trinh sát PC45 đã phối hợp với Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn Hoàng Trang (số 42 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Tại đây lực lượng công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lấy lời khai nhanh của các đối tượng, lực lượng công an lệnh bắt giữ Tuấn “pê đê”, Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Ngô Kim Xuyến (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo lời khai của các đối tượng này, đường dây mại dâm quy mô này do Tuấn “pê đê” tổ chức, điều hành mấy năm nay. Trung bình mỗi lần “vui vẻ” khách phải trả cho gái bán dâm 1 triệu đồng/lần. Trong đó gái bán dâm được hưởng 250 ngàn đồng, Tuấn “pê đê” đút túi 500 ngàn đồng. Số tiền còn lại Tuấn phải trả cho chủ lò nuôi gái, đội ngủ xe ôm làm mối.

Khoảng 21h ngày 21/3, khi Tuấn “pê đê” gọi điện yêu cầu chủ lò môi giới mại dâm tên Tuyền ở quận 5 điều động gái bán dâm phục vụ cho khách. Lúc này 2 đối tượng Trần Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngô Kim Xuyến chở 3 cô gái đến đến khách sạn trên bán dâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn