Thiếu tiền mua sữa cho con, chồng chở vợ đi cướp

Pháp luậtThứ Bảy, 10/01/2015 04:00:00 +07:00

Người chồng khai nhận do không có tiền mua sữa cho con nên chở vợ đi cướp tài sản của người dân.

(VTC News) – Người chồng khai nhận do không có tiền mua sữa cho con nên chở vợ đi cướp tài sản.

Ngày 10/1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Tấn Vũ (24 tuổi, ở quận Thủ Đức) và Nguyễn Thị Kim Dung (20 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thiếu tiền mua sữa cho con, chồng chở vợ đi cướp
Cặp vợ chồng đi cướp kiếm tiền mua sữa cho con 

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15h chiều ngày 8/1, Vũ điều khiến xe máy chở Dung lảng vảng trên địa bàn quận Thủ Đức để rình “mồi”. Đến Quốc lộ 1, phường Tam Bình, Vũ phát hiện anh Q. đang chở em họ ngồi phía sau trên vai mang túi xách. 

Lúc này, Vũ ép sát xe để Dung ngồi phía sau giật phăng túi xách của nạn nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, trên đường tháo chạy Vũ làm rơi túi xách xuống đất nên bị người dân bắt giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai Dung mới từ Đồng Nai lên thăm chồng. Trên đường đi chơi, Vũ rủ Dung cướp giật tài sản người dân để lấy tiền mua sữa cho con.

Trong một vụ việc khác, Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ Châu Đức Trí (37 tuổi, ở quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Khoảng 15h30 chiều 9/1, Trí đến cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp mua 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 4 và Iphone 3GS.

Khi nhân viên đang viết hóa đơn tính tiền thì bất ngờ Trí dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân cướp tài sản nhưng bị cảnh sát hình sự phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn