Thiếu nữ bị 20 thanh niên truy sát, cắt tai: Nhiều tình tiết bất ngờ

Pháp luậtThứ Ba, 04/04/2017 16:48:00 +07:00

Theo lời khai của Hằng tại cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn cá nhân từ trước, chứ không phải do Trúc tố cáo người cướp xe.

Liên quan đến vụ việc Thiếu nữ bị 20 thanh niên truy sát, cắt tai ở Sài Gòn, ngày 4/4, lãnh đạo Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an sẽ tiếp tục triệu tập những người liên quan để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo đó, ngày 3/4, đơn vị đã triệu tập 15 người liên quan đến vụ việc tới làm việc. Trong đó, Phan Thị Cẩm Hằng (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) được cho là người cầm đầu.

Tại cơ quan công an, theo lời khai của Hằng và những người liên quan, nguyên nhân dẫn tới sự việc hành hung Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ quận Tân Bình), được cho là do mâu thuẫn cá nhân từ trước, chứ không phải do Trúc tố cáo người cướp xe.

17793186_1885903371623160_811159214_n

Nạn nhân bị nhóm thanh niên hành hung, gây thương tích ở mặt, đầu và tai. 

Cụ thể, cách đây vài tháng, Mai Đinh Long (SN 2000, ngụ Bình Tân) bị bắt giam về tội cướp giật. Long nhờ bạn là Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1999) đưa xe máy về cho gia đình nhưng Tuấn lại lấy sử dụng.

Hết thời gian giam giữ, Long được hưởng án treo, về lấy lại xe mang đi sửa hết 1,2 triệu đồng. Long yêu cầu Tuấn trả lại cho mình 700 nghìn đồng tiền bồi thường, nhưng Tuấn không đồng ý. Sau đó, Long nhờ một người tên Phụng đòi giúp mình.

Tối 30/3, nhóm của Phụng thấy Tuấn đang đứng trước nhà bạn gái của Phan Phi Hùng (SN 2001, em ruột của Hằng) trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình) nên đến đòi. Tuấn nói không có tiền thì bị Phụng đánh vào mặt. Hùng chở Tuấn về nhà bà ngoại thì bị Long và Phụng đuổi theo.

Nhận được tin em bị đánh, Hằng từ quận 10 chạy đến nhà Long, lúc này Trúc có mặt tại đó. Tại đây, Trúc có lời xúc phạm dì ruột nên Hằng nhắc nhở rồi đánh một cái vào mặt Trúc rồi bỏ về.

17760619_902257803248320_822689438_n

 Nhiều người liên quan đến sự việc được công an triệu tập mời lên làm việc.

Đang trên đường về, Hằng nghe tin gia đình Trúc kéo khoảng 10 người sang gia đình nhà bà ngoại nên Hằng tới nhà Trúc tại quán trà sữa ở hẻm 173 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, quận Tân Bình) để nói chuyện.

Trên đường đi, Hằng gặp một số thanh niên khác nên rủ đi cùng. Đến quán trà sữa, nói chuyện một lúc thì hai bên to tiếng và xảy ra đánh nhau. Lúc này, do bị chị em Trúc tấn công nên Hằng nhặt miếng thủy tinh vỡ quơ để tự vệ thì trúng vào người Trúc gây ra nhiều vết thương.

Sau đó, nhóm của Hằng rút đi, Trúc và 2 người khác bị thương phải nhập viện.

Hiện, Hằng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra, các đối tượng khác đang được tiếp tục lấy lời khai để xử lý.

 Video: Cô gái bị truy sát, cắt tai ở TP.HCM 

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn