Tấn công CSGT, cướp xe: Nhiều nghi can bị triệu tập

Pháp luậtThứ Tư, 26/02/2014 02:04:00 +07:00

Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập những nghi can ban đầu của vụ án.

Vụ CSGT TP Hải Phòng bị đánh trọng thương: Nạn nhân qua cơn nguy kịch, nhiều nghi can đã bị triệu tập 1

Trung úy Vũ Thế Thắng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: M. Lý

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết thêm, sáng 25/2, tại khu vực hồ Ông Báo (quận Lê Chân) - cách địa điểm xảy ra vụ tấn công giữa nhóm đối tượng lạ với Trung úy Thắng khoảng 1km- một công nhân môi trường đô thị phát hiện quân tư trang của anh Thắng dưới lòng hồ, gồm áo mưa, quân phục, mũ bảo hiểm, dùi cui, bao da đựng súng...
Ngay sau đó, Công an quận Lê Chân đã có mặt thu thập, niêm phong các vật dụng trên để phục vụ điều tra.
Tại Bệnh viện Việt Tiệp, đại diện gia đình Trung úy Thắng cho biết: “Thông thường cứ 6 giờ kém 20 là Thắng rời nhà đến cơ quan kịp họp sinh hoạt sáng tại đơn vị lúc 6 giờ. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 5 phút, gia đình nhận được điện thoại từ đơn vị báo Thắng chưa đến cơ quan nên rất lo lắng.
Khoảng vài phút sau, một cuộc điện thoại gọi về báo cho gia đình biết anh Thắng bị một nhóm đối tượng tấn công, được chuyển vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu”. BS Đặng Thị Thanh Hà (Bệnh viện Việt Tiệp) cho biết: Bệnh nhân Thắng bị chấn thương sọ não bởi một vật cứng tác động mạnh vào đầu liên tiếp. Khi vào viện, bệnh nhân trong trạng thái bất tỉnh, không nhận biết bất cứ điều gì xung quanh. Tuy nhiên, trải qua đợt phẫu thuật kéo dài và hồi sức, bệnh nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an quận Lê Chân và các quận, huyện khẩn trương điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập những nghi can ban đầu của vụ án.

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng 24/2, Trung úy Vũ Thế Thắng vừa rời nhà trên đường đến cơ quan thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lao vào tấn công, gây chấn thương nặng. Khoảng vài phút sau, có một phụ nữ đi làm ngang qua, phát hiện thấy người gặp nạn đang ra hiệu kêu cứu đã khẩn trương đưa nạn nhân tới Bệnh viện Việt Tiệp. Chiếc xe máy do anh Thắng điều khiển đã bị cướp mất.           
Bình luận
vtcnews.vn