Tạm giữ nhóm người tổ chức đánh bạc có trang bị súng

Pháp luậtThứ Năm, 10/05/2018 15:06:00 +07:00

Công an Trảng Bom đã ập vào một sòng bạc trên đồi vắng, bắt giữ 17 người, thu giữ một khẩu súng cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Ngày 10/5, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ 17 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, có trang bị súng.

Thông tin ban đầu, sau quá trình theo dõi, trinh sát Công an huyện Trảng Bom đã ập vào sòng bạc trên một ngọn đồi ở ấp Tân Lập 2 (xã Cây Gáo).

Sòng bạc này hoạt động rất tinh vi khi tổ chức trên ngọn đồi vắng, chỉ có một con đường độc đạo đi lên. Ở phía dưới có người canh gác và thay nhau dẫn khách có nhu cầu lên sòng.

Lúc công an ập vào, bên trong có khoảng 20 người đang đánh bạc với 2 hình thức lắc tài xỉu và đá gà. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người bỏ chạy tán loạn, nhưng 17 người đã bị bắt giữ, khống chế.

32191873_2000555689978067_2840476243252477952_n

Tang vật của sòng bạc bị công an thu giữ. 

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 260 triệu đồng tiền mặt, một khẩu súng bắn đạn bi sắt, 6 con gà đá, một bộ sóc đĩa, tài xỉu, hơn 20 xe máy và nhiều điện thoại đắt tiền.

Làm việc với công an, bước đầu xác định người cầm đầu nhóm đánh bạc là Sỳ Nhì Hội (27 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom).

Hội khai nhận sòng bạc này do một người tên Quang ngụ huyện Trảng Bom lập ra, mới hoạt động 3 ngày. Mỗi ván, con bạc cá cược từ 2 đến 3 triệu đồng.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn