Tạm giữ kẻ cho vay cắt cổ, dọa chặt tay con nợ

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2019 18:38:00 +07:00

Nghi can Nguyễn Văn Cung (24 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho vay với lãi suất 25%/tháng, sau khi con nợ không có tiền Cung đến đánh và đòi chặt tay.

Ngày 15/2, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi can Nguyễn Văn Cung (24 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

51868960_266758024219434_2419147527837188096_n

Nghi can tại cơ quan điều tra.  

Theo cơ quan điều tra, tháng 4/2018, Cung cho bà Võ Thị Kim (xã Ea Eal, huyện Ea H’leo) vay 20 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng. Bà Kim phải trả Cung trong 24 ngày, mỗi ngày trả cả lãi và gốc khoảng 1 triệu đồng. 

Ngày 22/1, Cung tìm đến nhà bà Kim để đòi nợ nhưng bà Kim nói chưa lo được tiền nên bị Cung đánh rồi tiếp tục xuống bếp lấy dao và dây xích đe dọa, nếu bà Kim không trả tiền sẽ bị trói lại, chặt tay.

Hoảng sợ, bà Kim phải chạy vạy, vay mượn hàng xóm được 4,7 triệu đồng về đưa cho Cung.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Kim trình báo Công an huyện Ea H’leo.

Ngày 27/1, Cung bị triệu tập lên trụ sở Công an huyện Ea H’leo làm việc. Tại cơ quan Công an, Cung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn