Tài xế Mercedes gây tai nạn 2 người thương vong ra đầu thú, dương tính với ma túy

Pháp luậtChủ Nhật, 02/02/2020 21:53:44 +07:00
(VTC News) -

Sau 2 ngày lái xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, P. đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 2/2, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trần Hoàng P. (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ hành vi lái xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương vong.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Trần Hoàng P. (SN 1988, phường 4, quận Gò Vấp) được xác định là người lái ô tô Mercedes BKS 51G - 902.57 gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 30/1 ở đường Hồng Hà (quận Phú Nhuận) khiến tài xế Grab chết, nữ tiếp viên hàng không trọng thương.

Sau khi gây tai nạn P. bỏ trốn lên Đà Lạt. Ngày 1/2, P. đã ra đầu thú và đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tài xế Mercedes gây tai nạn 2 người thương vong ra đầu thú, dương tính với ma túy - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra nhanh P. dương tính với ma túy. Dù không có giấy phép lái xe nhưng P. vẫn lái phương tiện và gây tai nạn. Để thuê xe, P. sử dụng giấy phép lái xe của một người quen, rồi dùng hình thẻ của mình dán vào đó.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h30 ngày 30/1 tại đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận). Ô tô Mercedes GLC biển số 51G - 902.57 tông vào xe máy do ông Lê Mạnh T. (tài xế Grab) cầm lái, chở theo chị Nguyễn Thị Bích H. (tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) khiến ông T. thiệt mạng, chị H. bị thương nặng. Tài xế ô tô sau đó rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định chiếc xe ô tô trên là tài sản của ông Võ Văn Phúc (quận Bình Thạnh). Xe này được ông Huỳnh Chánh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Du lịch Khang Gia thuê lại để làm dịch vụ cho thuê xe.

Tối 29/1, một người sử dụng chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên Hà Tấn Sang (sinh năm 1984, ngụ quận 3) liên hệ với ông Thành thuê ô tô trên để đi Phan Thiết. 

Người này nhận xe lúc 5h25 ngày 30/1, chở 4 người gồm 2 nam, 2 nữ. Chỉ lát sau, xe gây tai nạn trên đường Hồng Hà.

Ngày 31/1, Công an quận Phú Nhuận mời ông Hà Tấn Sang lên làm việc; tuy nhiên khi đối chiếu với hình trong chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe thì thấy không trùng khớp.

Ông Sang khẳng định không thuê và lái chiếc xe gây tai nạn kể trên.

 

 

QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn