Tài xế không bằng lái cán chết 2 bé gái ở Bình Dương bị truy tố thêm tội danh

Pháp luậtThứ Năm, 20/09/2018 15:02:00 +07:00

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố thêm tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tài xế Nguyễn Thái Dương.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ, bản kết luận đến Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, quê Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Thái Dương là người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 13/2/2017 ở ngã tư Cây Da, thị xã Dĩ An khiến khiến 2 bé gái chết, 2 phụ nữ bị thương nặng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Dương chạy xe ô tô với tốc độ 61km/h.

12455666-1100334

 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Dương đã phát hiện hệ thống phanh của xe không còn hiệu lực, bị mất phanh cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 360m, nhưng tài xế này không biết cách xử lý giảm tốc độ mà trái lại còn tăng tốc để vượt qua.

Qua giám định, ô tô tài xế Dương cầm lái có hệ thống phanh chính, hệ thống phanh đỗ trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kĩ thuật theo quy định. 

Ngoài ra, khi làm việc với tài xế Dương, cơ quan điều tra không thu được giấy gốc, giấy phép lái xe hạng D của người này.

Dương khai đã nhờ một người tên Giang làm giả giấy phép lái xe từ hạng B2 thành thành C và D, còn việc làm giả như thế nào thì tài xế này không biết. Có được giấy phép, Dương đi xin việc làm và lái xe cho nhiều hãng vận tải khác nhau.

Trong thời gian lái xe, các hãng xe không lập hợp đồng lao động, cũng không hỏi gì về việc Dương đã được cấp giấy phép lái xe hạng C hay D chưa. Thời gian dài lái xe Dương cũng không bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính lần nào.

Dương cho biết lí do làm giả giấy tờ vì muốn tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Từ những tài liệu, chứng cứ trên, Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của tài xế Nguyễn Thái Dương gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, tài xế Dương đủ dấu hiệu cấu thành tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương yêu cầu VKSND tỉnh truy tố.

tai-xe-xe-khach-tong-chet-2-be-gai-ra-dau-thu-0949

 Tài xế lái ô tô vi phạm nhiều lỗi.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, chiều 13/2/2017, Dương chạy ô tô khách trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Đến ngã 5 cây Da (thị xã Dĩ An, Bình Dương), ôtô húc xe bán tải, sau đó tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

4 xe máy bị ôtô kéo lê hàng chục mét, hư hỏng nặng. Xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi sau khi tông vào cột đèn bên đường. Hai bé gái (2 và 10 tuổi) được mẹ đón về sau giờ tan học chết tại chỗ. Người mẹ và phụ nữ khác bị thương tật 50-53%.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Dĩ An không khởi tố vụ án và VKSND cùng cấp cũng đã phê chuẩn quyết định này. Gia đình hai cháu bé đã khiếu nại, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố tài xế.

Vào cuộc điều tra, Công an Bình Dương xác định tài xế Dương không có bằng lái xe 25 chỗ nên không biết cách xử lý sự cố; biết hệ thống phanh của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ, dẫn đến tai nạn. 

Đến ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Dương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn