Tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng, phóng viên Báo Giao thông bị hành hung

Pháp luậtThứ Hai, 12/03/2018 13:02:00 +07:00

Một phóng viên thuộc Văn phòng miền Trung của báo Giao thông bị một nhóm thanh niên hành hung trong lúc xác minh thông tin một quán bar ở TP Đà Nẵng mở nhạc ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sáng 12/3, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, đang ghi nhận vụ việc một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Theo tường trình của anh Hứa Vĩnh Nhân (SN 1992, Phóng viên thuộc Văn phòng đại diện miền Trung - Báo Giao Thông), khoảng 00h ngày 12/3, anh đến khu vực trước quán bar LOST AND FOND (số 28 đường Bạch Đằng, Q. Hải Châu) để ghi nhận sự việc sau khi phản ánh của người dân về việc quán Bar này thường mở nhạc to, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân lân cận.

29063497_1344887258988132_2155954513213652992_n

Quán Bar nơi anh Nhân bị hành hung. (Ảnh: CTV) 

Anh Nhân rất bức xúc vì thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy định của Luật Báo chí nhưng lại bị hành hung và giam lỏng suốt 2 tiếng đồng hồ. 

Khi anh đứng đối diện quán bar bên kia đường để ghi nhận tình hình, anh Nhân bị một nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người đi từ trong quán xông đến, hành hung và kéo vào quán để dò hỏi về việc quay phim.

Anh Nhân cho biết, một người tên Nghị thu điện thoại cùng chứng minh nhân dân của anh và đến sáng ngày 12/3 vẫn chưa trả.

Trong lúc tra hỏi, người này liên tục dùng tay đấm của anh Nhân mặc cho anh cố giải thích chỉ muốn quay lại khung cảnh đường phố. 

29177383_1344887212321470_8243516694706782208_n

 Anh Nhân tường thuật lại sự việc với cơ quan công an. (Ảnh: CTV)

Đến 2h ngày 12/3, nhóm thanh niên mới thả phóng viên Vĩnh Nhân về nhà. Trước khi nhóm người này thả phóng viên Vĩnh Nhân ra về, một người đã nhét tiền vào túi phóng viên.

Anh Nhân quyết không nhận thì bị đe dọa.

Hiện anh Nhân đã giao số tiền này lại cho cơ quan Công an.

Thái Bình
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn