Sáng nay, 9 kẻ sát hại nữ sinh giao gà bị xét xử công khai

Pháp luậtThứ Năm, 26/12/2019 07:11:15 +07:00
(VTC News) -

8h hôm nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử lưu động 9 bị cáo liên quan vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Phiên xét xử lưu động 9 bị cáo liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) diễn ra tại khu vực sân vận động TP Điện Biên Phủ (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ). Nơi đây có diện tích khoảng 4.000m2, ước tính có sức chứa 8.000 người.

Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên.

Các bị cáo Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) bị đưa ra xét xử về các tội: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Sáng nay, 9 kẻ sát hại  nữ sinh giao gà bị xét xử công khai - 1

9 bị cáo bị đưa ra xét xử trong hôm nay.

Trong 9 luật sư tham gia phiên tòa, có 6 luật sư bào chữa cho 6 bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Các bị cáo Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu, Phạm Văn Dũng không có luật sư bào chữa. Trong buổi xét xử, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) không được triệu tập đến phiên tòa do được xác định không liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, Vì Văn Toán thuê người bắt cóc con gái của bà Trần Thị Hiền là nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên) để đòi nợ.

18h ngày 4/2/2019 (chiều 30 Tết Kỷ Hợi), sau khi bàn bạc, thống nhất kế hoạch từ trước, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng dùng vũ lực bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Công và Vương Văn Hùng chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng của Duyên.

Tại nhà Bùi Văn Công (đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), từ 4-6/2, nữ sinh bị Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng hiếp dâm.

Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương hiếp dâm nạn nhân một lần vào mùng 3 Tết. Sau đó, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng sát hại cô gái.

Trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và thực hành tích cực. Các bị can khác là người thực hành và giúp sức.

Cũng theo cáo trạng, ngày 6/2, Bùi Thị Kim Thu (vợ của Công) chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đến khoảng 24h cùng ngày, Thu chứng kiến các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạc và giết Duyên. Tuy Thu có điều kiện tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền nhưng không làm điều đó.

Bùi Văn Công có hành vi cất giấu trái phép 0,1963 gam Methamphetamine để sử dụng.

Đến nay, cơ quan tố tụng truy tố 9 bị can ra TAND tỉnh Điện Biên để xét xử về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm.

 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn