Sang Lào đánh án ma túy xuyên quốc gia, thượng úy biên phòng bị chém trọng thương

Pháp luậtThứ Năm, 28/03/2019 07:05:00 +07:00

Trong lúc cùng lực chức năng sang nước bạn Lào phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Thượng úy Vinh bị các đối tượng chém trọng thương.

Ngày 27/3, ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Thế Vinh, trinh sát viên thuộc Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung bị thương trong lúc tham gia đánh án.

Thông tin ban đầu, 11h30 ngày 27/3, tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn phục kích tổ chức vây bắt một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trong quá trình vây bắt, những kẻ trong đường dây vận chuyển ma túy điên cuồng chống trả lực lượng chức năng. Bọn chúng hung hãn cầm dao chém Thượng úy Nguyễn Thế Vĩnh bị thương ở vùng tai và phải khâu 11 mũi.

thumb_660_9b73f954-7765-4245-9ed4-9eedfba6c55e

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình (áo xanh) đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Thế Vinh bị thương khi cùng đồng đội triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia tại nước bạn Lào.  

Sau khi được đưa vào một bệnh viện trên đất Lào sơ cứu, khoảng 17h cùng ngày, Thượng uý Vinh đã được đưa về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Sau thời gian dài truy bắt, lực lượng chức năng cũng triệt phá được đường dây buôn bán ma túy nói trên và bắt Xổm Khít Say Nha Thít (SN 1999, trú huyện Khăm Cợp, tỉnh Bô Ly Khăm Xay); Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984, trú huyện Xay Bu Ly, Savannakhet); Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957) và Bun Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979) cùng trú huyện Hỉn Bun, Khăm Muộn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều loại vũ khí.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy cho Thạo Núc (SN 1977, trú huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay). Ban chuyên án đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để bàn giao cho phía Lào tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc.

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn