Rút xăng xe máy đốt nhà bạn để trả thù

Pháp luậtThứ Hai, 05/09/2016 17:21:00 +07:00

Bị đuổi đánh, Thái và Tú quyết tâm trả thù nên rút xăng xe máy rồi mang đến nhà bạn, tưới xăng châm lửa đốt dằn mặt.

Sáng 5/9, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Phương Thái (20 tuổi) và Phan Thanh Tú (20 tuổi, cùng ngụ thôn Hanh Đông, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tối 3/9, Thái, Tú và 2 anh em ruột Phan Thanh Thể, Phan Thanh Thao cùng một số thanh niên trong thôn đi làm ăn xa về nghỉ lễ tổ chức ăn nhậu tại Nhà văn hóa thôn Hanh Đông.

Thấy 2 người trên giường, Thái và Tú nghĩ đó là kẻ thù nên đổ xăng đốt (Ảnh minh họa: Internet)

Thấy 2 người trên giường, Thái và Tú nghĩ đó là kẻ thù nên đổ xăng đốt (Ảnh minh họa: Internet)

Trong lúc nhậu, Thái, Tú xảy ra mâu thuẫn với 2 anh em Thể, Thao nên bị 2 anh em Thể, Thao đuổi đánh. Tức giận, Thái và Tú bàn nhau trả thù.

Khoảng 3h sáng 4/9, Thái và Tú dùng chai nhựa hút xăng trong xe máy của mình mang đến nhà anh em Thể, Thao. Lúc này, 2 đối tượng thấy mẹ Thể và bà Phan Thị Sáu (cô ruột Thể) đang nằm trên giường ngủ thì nghĩ đó chính là anh em Thể, Thao nên tưới xăng châm lửa đốt để dằn mặt.

Rất may, mẹ của Thể phát hiện kịp tháo chạy nên không bị thương. Riêng bà Sáu bị bỏng nặng ở chân với thương tích khoảng 12 %, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Thái và Tú bỏ trốn nhưng sau đó biết tin công an đang truy lùng mình nên đã tự nguyện ra đầu thú vào chiều 4/9.

Video: 3 người bị tẩm xăng thiêu sống trong căn nhà khóa trái cửa

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn