Quảng Bình: Học viên chém trọng thương học sinh

Pháp luậtThứ Bảy, 07/01/2012 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Công an huyện Quảng Trạch cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Quang Minh,học viên Trường trung cấp Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

(VTC News) - Hôm nay (07/01), Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Quang Minh, học viên trường Trung cấp Công - Nông nghiệp Quảng Bình vì đã dùng mã tấu chém trọng thương một học sinh.

Trước đó, vào khoảng 23h30' ngày 31/12/2011, nhóm của Minh khoảng 10 người ngồi chơi gần chợ Điền (xã Quảng Thanh) thì gặp ba thanh niên đi trên một xe mô tô, trong đó có người ngồi giữa tên Trung có mâu thuẫn với nhóm trước đó.

Đối tượng Minh cầm mã tấu chạy đến chém một nhát vào tay của Nguyễn Thành Luân (người điều khiển xe mô tô), sau đó đuổi theo chém một nhát vào đầu, một nhát vào sau lưng của em Nguyễn Văn Linh (ngồi phía sau) khiến Linh bị ngã xuống đường.

Em Nguyễn Văn Linh với vết thương trên người 
Nạn nhân Linh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu. Băng bó vết thương của Linh thì thấy, Linh bị chém một vùng chẩm dài 7cm sâu tới xương sọ và một vết chém sau lưng dài 10cm, phải khâu gần 20 mũi.

Tại cơ quan công an, đối tượng Minh khai nhận, sau khi uống rượu cùng nhau, cả nhóm thanh niên khoảng 20 người lên thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương để chơi tại một đám cưới. Trong quá trình uống rượu, trong nhóm xảy ra xích mích, xô xát lẫn nhau. Được mọi người can ngăn, cả nhóm đã ra về.

Tuy nhiên, Trương Quang Minh bị ném đá trúng người và Minh nghi ngờ Ngô Văn Trung (SN 1992, trú xã Quảng Thanh) là người đã ném đá vào mình. Do vậy, khi thấy Trung đi ngang qua, Minh đã chạy đến để “dằn mặt”, nhưng không ngờ lại chém trúng hai người khác.

Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn