Quán phở - cà phê Xin Chào bị khởi tố: Viện kiểm sát TP.HCM thống nhất đình chỉ vụ án

Pháp luậtThứ Sáu, 22/04/2016 10:00:00 +07:00

Viện KSND TP.HCM thống nhất quan điểm đình chỉ vụ án quán Xin Chào, tuy nhiên đình chỉ như thế nào, bao giờ đình chỉ thì chưa quyết định.

(VTC News) - Viện KSND TP.HCM thống nhất quan điểm đình chỉ vụ án quán Xin Chào, tuy nhiên đình chỉ như thế nào, bao giờ đình chỉ thì chưa quyết định.

Tối 22/4, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKS) TP.HCM cho biết, chiều cùng ngày đã có một cuộc họp khẩn liên ngành cấp thành phố với sự tham gia của đại diện VKS, Tòa án và công an liên quan đến việc khởi tố, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán phở - cà phê Xin chào.

Nội dung cuộc họp nêu rõ, VKS TP.HCM đã thống nhất quan điểm đình chỉ khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép" ở quán phở - cà phê Xin Chào và đình chỉ khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chủ quán Xin chào.

Tuy nhiên, việc đình chỉ tiến hành như thế nào, bao giờ thì chưa quyết định được. Viện KSND TP.HCM cũng thống nhất quan điểm cho rằng, việc khởi tố vụ án về luật thì có căn cứ, tuy nhiên, về tình thì chưa hợp lý, dẫn đến sự hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến xã hội. Về mặt căn cứ pháp lý, VKS TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm về việc đã truy tố bị can Tấn. Các bước tiếp theo sẽ được xử lý hợp tình, hợp lý.
 Ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán Xin Chào
Liên quan vụ việc, trước đó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, theo trình tự tố tụng, VKS huyện Bình Chánh sẽ xem xét thực hiện các yêu cầu của TAND huyện Bình Chánh hoặc sẽ tiếp tục trả hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhận định, trên cơ sở báo cáo của Tòa án nhân dân TP.HCM và những thông tin cá nhân ông nắm được thì đây là vụ việc không đáng làm. 

"Nếu chúng ta tiếp tục xử thì cái được ít hơn cái mất. Đối với một nền tư pháp bất kể giai đoạn nào, công an, viện kiểm sát hay tòa án đều phải làm thế nào để pháp luật được công minh. Một bản án đạt ở mức cao nhất là khiến người dân phải tâm phục, khẩu phục. Còn trong vụ án này, chưa xử đã thấy tâm không phục rồi, đây không phải đích đến của nền tư pháp này” - ông Bình nói.

Theo cáo trạng, ngày 13/8/2015 Công an huyện Bình Chánh phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra quán cà phê “Xin chào” tại C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, do ông Tấn làm chủ kinh doanh cà phê, nước giải khát, ăn sáng, cơm trưa văn phòng. 

Qua kiểm tra cho thấy ông Tấn kinh doanh từ ngày 8/8/2015, khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (CNĐKKD).

Đến ngày 18/8/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 17 triệu đồng, với các lỗi: hoạt động kinh doanh mà không có giấy CNĐKKD theo quy định (7,5 triệu đồng); không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ trong trường hợp vi phạm dưới 10 người (750.000 đồng); sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh (750.000 đồng); không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm (4 triệu đồng); không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu về quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm (4 triệu đồng).

Ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp các ngành chức năng kiểm tra quán. Do ông Tấn vắng mặt, người đại diện quán đã trình giấy CNĐKKD do UBND huyện cấp ngày 19/8/2015 với ngành nghề: “bán ăn uống, cà phê, nước giải khát”. 

Tại cuộc kiểm tra lần này, tổ kiểm tra lập biên bản VPHC đối với ông Tấn về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) và hoạt động thương mại như: kinh doanh “sai địa điểm, sử dụng khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng nguy hại, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường”.

Ngày 19/8/2015, Công an huyện Bình Chánh tống đạt quyết định xử phạt đến ông Tấn. Ngày 11/9/2015 ông Tấn nộp phạt tại kho bạc Nhà nước huyện.

Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Cáo trạng kết luận: “Ngày 18/8/2015, Công an ra quyết định xử phạt về hành vi kinh doanh chưa có giấy CNĐKKD nhưng ông Tấn vẫn vi phạm. Đến ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra quán của ông Tấn và phát hiện đang kinh doanh trái phép “cà phê, nước giải khát, ăn sáng, cơm trưa” khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. Vì những lý do trên, cáo trạng truy tố ông Tấn tội danh “kinh doanh trái phép”.

Video Chủ quán phở bị khởi tố hình sự: Công an TP HCM nói gì?  


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn