‘Quả đấm thép’ 363, Công an TP.HCM làm được gì sau 2 tháng hoạt động?

Pháp luậtThứ Ba, 26/02/2019 17:05:00 +07:00

Quá trình hoạt động, tổ công tác 363 đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, ngăn chăn nhiều vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26/2, Công an TP.HCM đã có báo cáo tổng kết quá trình hoạt động của tổ công tác 363 sau 2 tháng.

Cụ thể, sau 2 tháng, tổ công tác 363 đã đã kiểm tra 1.532 trường hợp, lập biên bản 699 trường hợp.

Trong đó, có 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 175 trường hợp đi vào đường cấm, đường ngược chiều; 2 trường hợp tụ tập; 371 trường hợp vi phạm khác.

11223434333

 Tổ 363 một lần kiểm tra trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, tổ công tác còn nhắc nhở 833 trường hợp; tạm giữ 305 xe các loại; phát hiện 75 vụ liên quan đến phạm pháp hình sự: Tạm giữ 56 người, 11 dùi cui, 17 dao các loại, 2 roi điện; 6 túi ni long chứa ma tuý, ma tuý đá.

Trước đó, ngày 30/12, Công an TP.HCM bố trí lực lượng tuần tra hỗn hợp là Tổ công tác 363, gồm ba đơn vị: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông phối hợp triển khai giữa cấp thành phố và quận, huyện. 

Tổ công tác 363 được chia thành 7 tổ (12 cảnh sát/tổ) với tổng quân số huy động mỗi ngày là 252 cán bộ chiến sĩ tuần tra cơ động, kết hợp kiểm soát chốt chặn bảo đảm an ninh trật tự những điểm tập trung đông người, có khách nước ngoài lui tới.

Những người thuộc diện nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí chuẩn bị gây án hoặc cất giấu tài sản vật chứng sau khi gây án; thanh thiếu niên sử dụng xe thay đổi kết cấu, sử dụng biển số giả tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép… sẽ được lực lượng 363 kiểm tra, xử lý.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn