‘Quả đấm thép’ 363 bắt quả tang tài xế ô tô tàng trữ súng và ma tuý

Pháp luậtThứ Hai, 25/03/2019 16:53:00 +07:00

Những ngày qua, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM liên tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, sử dụng vũ khí, ma tuý... khi đi tuần tra.

Cụ thể, lúc 16h55 ngày 22/3, tại số 98D đường Phan Đăng Lưu (phường 3, quận Phú Nhuận), Tổ công tác 363 đang tuần tra thì phát hiện Nguyễn Huy Đạt (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Tại đây, Đạt không xuất trình được giấy tờ xe. Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác phát hiện thêm 1 con dao găm.

Đến 22h15 cùng ngày, Tổ công tác 363 phát hiện xe ô tô đang đi tại ngã tư Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo (phường 6, quận 5), có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

55837902_430487217496537_3969020814862319616_n

 

Tại đây, tổ công tác phát hiện Vũ Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ Hải Phòng) mang theo 1 khẩu súng quân dụng, trong băng đạn có 11 viên đạn, 1 cây kiếm, 1 gói bột chứa tinh thể rắn (nghi ma túy đá).

Tiếp đó, lúc 0h50 ngày 23/3, tại địa chỉ số 906 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận Tân Bình), tổ công tác tuần tra phát hiện Nguyễn Hồng Đức (SN 1998, ngụ quận Tân Bình) lái xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylong bên trong chứa tinh thể rắn không màu (nghi ma túy đá).

Tổ công tác sau đó đã bàn giao Đức cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường 5 lập hồ sơ xử lý.  

Mới đây nhất, ngày 24/3/2019, tại ngã tư Nguyễn Hữu Cầu - Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1), Tổ công tác 363 phát hiện Phạm Ngọc Quân (SN 1971, ngụ Hà Nội) lái xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trong người Quân có 1 con dao bấm. Quân không xuất trình được giấy tờ xe nên tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Tân Định xử lý.

23h30 cùng ngày, tổ công tác tác kiểm tra Trương Anh Vũ (SN 1996, ngụ Nam Định) lái xe ô tô chở Lương Sơn Lâm (SN 1997, ngụ Hà Nội) tại ngã tư Sư Vạn Hạnh - Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe ô tô có 4 thanh sắt bằng kim loại, 2 cây gậy ba khúc bằng kim loại. Vũ không xuất trình được giấy tờ xe và vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác 363 đã bàn giao Vũ cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường 9, quận 5 lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn