Phó Ban quản lý dự án bị chém trọng thương

Pháp luậtThứ Bảy, 19/05/2012 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Ông Huy thắng xe lại, 2 thanh niên đi trên xe máy nhảy xuống dùng mã tấu chém tới tấp vào người ông.

(VTC News) - Ông Huy thắng xe lại, do trời mưa đường trơn, thắng gấp nên xe ngã xuống lề đường, 2 thanh niên đi trên xe máy nhảy xuống dùng mã tấu chém tới tấp vào người ông Huy.

Chiều ngày 18/5, ông Đặng Thái Huy- Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng cơ bản huyện Chư Pah (Gia Lai- Phụ trách Ban) đã qua nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.  

Theo lời kể của ông Huy, sáng ngày 17/5, khi trên đường từ nhà ở TP. Pleiku lên cơ quan ở huyện Chư Pah, đến đầu dốc cầu số 10 thuộc quốc lộ 14 (đoạn qua phường Yên Thế, TP Pleiku), lúc đó khoảng 7giờ 20 phút thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên ép xe.

Ông Huy và vết thương 

Ông Huy thắng xe lại, do trời mưa đường trơn, thắng gấp nên xe ngã xuống lề đường, 2 thanh niên đi trên xe máy nhảy xuống dùng mã tấu chém tới tấp vào người ông Huy.

Rất may, ông Huy vẫn còn đội mũ bảo hiểm, sáng 18/5 trời lạnh nên mặc đồ khá dày, đồng thời ông nằm xuống dùng tay chân chống đỡ được hàng chục nhát chém nên chỉ bị một vết thương nặng vào hông phải khâu 6 mũi. Đoạn đường này khi đó khá đông người qua lại, các đối tượng sau khi bị tri hô đã lên xe tẩu thoát.

Được biết ông Huy mới phụ trách Ban quản lý này từ tháng 3/2012 sau khi Trưởng Ban cũ là ông Nguyễn Thành Nguyên bị kỷ luật vì tự ý cho nhà thầu xây 3 ngôi trường nhiều tỷ đồng không có hồ sơ thiết kế, dự toán, kinh phí.

UBND huyện Chư Pah cho biết đang yêu cầu công an huyện phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ánh Ngân


Bình luận
vtcnews.vn