Phát hiện xác cô gái trẻ phân hủy trong cống nước giữa cánh đồng ở Nam Định

Pháp luậtThứ Hai, 27/11/2017 14:48:00 +07:00

Khi phát hiện xác một cô gái trẻ, bốn người thợ mộc dùng dây buộc chân kéo ra thì mắc kẹt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Sáng 27/11, một người dân xóm 2, xã Hải Lộc (Hải Hậu - Nam Định) cho biết khi đi chăn bò thì phát hiện xác một cô gái dưới mương nước, khu vực giữa cánh đồng.

Video: Nhân chứng kể vụ việc phát hiện xác nạn nhân trong ống cống giữa cánh đồng

Ông Lâm Văn Phong (55 tuổi), nhân chứng của vụ việc kể lại: “Khoảng 7h30, khi tôi đang đi cọc bò thì phát hiện thấy chân người ở trong cống thò ra giống như chân bò. Tôi gọi một người hàng xóm đang cuốc đất gần đó lại xem, khi tới nơi thì người hàng xóm nói đó là chân người. Hoảng sợ, tôi chạy về gọi mấy người thợ mộc ra xem".

"Khi ra tới nơi, 4 người thợ mộc dùng dây buộc chân kéo ra thì mắc kẹt không kéo ra được, rồi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khó chịu. Chúng tôi nhanh chóng báo lên chính quyền xã Hải Lộc", ông Phong nói.

24138908_1980394335552675_805329643_o 3

Pháp y khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Kim Thược)

Sáng cùng ngày, lực lượng công an và pháp y tỉnh Nam Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo ghi nhận của PV, nạn nhân đi đôi guốc màu trắng mặc váy màu đen, chiếc áo phông màu trắng đã ngả màu.

24139087_1557281677695436_157194021_o 3

Nhiều người dân có mặt theo dõi vụ việc. (Ảnh: Kim Thược)

Trả lời PV VTC News, ông Cao Đức Thiệp – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi khẩn trương xuống hiện trường, đồng thời thông báo lên công an huyện. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân".

Được biết, cơ quan chức năng thông báo tìm người thân tới địa bàn các xã lân cận và các công ty, đoàn thể trên địa bàn huyện Hải Hậu để xác định nhân thân của nạn nhân.

Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết thêm qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có mặc áo và váy.

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn