Phát hiện xác chết bị mất hai đốt ngón tay

Pháp luậtThứ Hai, 28/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân là một thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans màu xanh, chết trong tình trạng nằm sấp, hai chân bị trói bằng dây dù.

(VTC News) - Nạn nhân là một thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans màu xanh, chết trong tình trạng nằm sấp, hai chân bị trói bằng dây dù.

Khoảng 14h ngày 27/7, công nhân làm việc trong xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) phát hiện một xác chết trôi dạt vào xưởng đóng tàu.

Ngay lập tức, vụ việc được báo cho cơ quan CA huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đến khoảng 15h cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tiến hành điều tra, làm rõ xác chết bị cột hai chân thả trôi trên sông Tiền.

 Hiện trường nơi phát hiện xác chết. Ảnh: K.H

Nạn nhân là nam thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans màu xanh, chết trong tình trạng nằm sấp, hai chân bị trói bởi một sợi dây dù vải kèm theo bao tải, ngón tay trái đeo nhẫn của nạn nhân đã bị mất 2 đốt, xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 100.000 đồng trong túi quần jeans của nam thanh niên, ngoài ra, trên người nạn nhân không có bất kì giấy tờ tùy thân nào. Theo nhận định ban đầu của PC45, đây có thể là một vụ án mạng vì nạn nhân bị cột hai chân và thả trôi trên sông. 

Đến 17h cùng ngày, xác nạn nhân được xe chuyên dụng đưa đi khỏi hiện trường. Được biết, sau khi trưng cầu giám định pháp y thì xác của nạn nhân được chuyển đến nhà xác để chờ người nhà đến nhận.



Hiếu Cường
Bình luận
vtcnews.vn