Phá 'ổ cò' tại trạm CSGT: Thông báo kết quả bằng văn bản

Pháp luậtThứ Ba, 21/01/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Công an tỉnh Đồng Nai sẽ trả lời bằng văn bản đến báo chí kết quả vụ việc "chạy" bằng lái xe tại trạm CSGT Suối Tre.

Ngày 21/1, liên quan đến loạt bài Bí ẩn "dịch vụ" lấy bằng lái sớm từ trạm CSGT Suối Tre được đăng tải trên báo điện tử VTC News,  trả lời phóng viên, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Vụ việc vẫn đang được Thanh tra Công an tỉnh điều tra thụ lý. Khi nào có kết quả Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ thông báo bằng văn bản đến cơ quan báo chí".
 
Như vậy, đã 15 ngày từ khi VTC News đăng tải vụ việc vẫn chưa có kết quả ban đầu.

Trong khi đó, phóng viên VTC News cũng đã cung cấp những thông tin sự việc tại khu vực Trạm CSGT Suối Tre tới Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai.

 "Cò" nhận tiền chung chi giữa rừng cao su. Ảnh: Phan Cường

Trước đó, qua nguồn tin từ các tài xế, phóng viên VTC News đã tiếp cận và thu thập thông tin về việc "chạy" bằng lái xe ra trước thời hạn tại trạm CSGT Suối Tre (thường gọi trạm CSGT Dầu Giây) thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, với mức "chung chi" cho bằng lái bị giam 30 ngày là 1,5 triệu đồng; giá 2,5 triệu đồng cho lỗi giam bằng lái 60 ngày... Những mức phạt này do Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai thụ lý và giải quyết.

Điều đáng nói, vấn nạn "cò" chạy bằng lái nơi đây hoạt động công khai, nhộn nhịp, không hề có sự dè dặt nào. Nhiều người đặt nghi vấn việc có hay không sự bảo kê của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau khi loạt bài trên được đăng tải, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã cho đập phá, tháo dỡ những quán cà phê tại đây, không cho "cò" hoạt động tái diễn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc.
Bình luận
vtcnews.vn