Ông Nguyễn Thanh Hóa mắng cấp dưới khi được cảnh báo game bài Rikvip

Pháp luậtThứ Ba, 20/11/2018 19:19:00 +07:00

“Khi tôi yêu cầu anh Hóa cho CNC dừng hoạt động này lại vì nó tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, anh Hóa cứ bảo không vi phạm, không việc gì phải dừng. Có lần anh còn quát mắng tôi”, nhân chứng Lục trình bày.

Cuối phiên xét xử buổi chiều 20/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã mời ông Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng Tham mưu C50, đang bị đình chỉ công tác) và ông Hoàng Xuân Phóng (Trưởng phòng 2 – C50, nay là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao) lên để đối chất với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Ông Phóng và ông Lục trước đây đều là cấp dưới của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Cả hai cũng từng được cơ quan điều tra mời tới để lấy lời khai.

Người đầu tiên được HĐXX gọi lên đối chất là ông Hoàng Xuân Phóng, trong khi ông Lục được cho vào phòng cách ly nhằm đảm bảo sự khách quan. Phía bục bị cáo, ông Nguyễn Thanh Hóa xin được ngồi để nghe trình bày cũng như trả lời.

46513700_274869166557715_7324654805899542528_n

 Ông Phóng (áo trắng) và ông Lục được mời tới đối chứng. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Ông Phóng nói cuối năm 2015, Phòng 2 phát hiện công ty CNC của Nguyễn Văn Dương phát hành game bài Rikvip trá hình nghi vấn đánh bạc.

“Sau khi nghe báo cáo từ cán bộ của tôi, tôi có báo cáo miệng lại với anh Hóa. Anh Hóa có nói là đây là công ty bình phong của Cục nên sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng Cục và lãnh đạo Bộ”, ông Phóng nói.

Sau nhiều lần đề xuất bằng miệng, giữa năm 2016, ông Phóng báo cáo lại bằng văn bản số 229. Từ thông tin này, cựu Cục trưởng C50 đã làm văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ.

Ngay sau đó, HĐXX đã chuyển qua hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về lời khai của ông Phóng, bị cáo đã ngay lập tức phủ nhận. “Lời trình bày của anh Phóng là không đúng sự thật”, bị cáo Hóa nói.

“Không có văn bản nào anh Phóng báo cáo cho tôi, khi tôi yêu cầu anh Phóng phải phân tích cho tôi những tác hại của những con game bài và thống kê những con game bài để tôi gửi lên Tổng cục thì mới có văn bản 229, còn cá nhân anh Phóng để mà gửi cho tôi thì không có văn bản nào. Văn bản gửi lên Tổng cục cho anh Vĩnh ký là tôi yêu cầu”.

Ông Hóa nói, sau khi ông Phan Văn Vĩnh ký đã giao lại cho Phòng 2 chỗ ông Phóng làm việc để gửi lên Bộ nhưng đã không làm. “Như tôi đã báo cáo, việc báo cáo bằng miệng tôi chỉ nghe anh Lục nói thôi, chứ không từ anh Phóng”, bị cáo Hóa nói.

46489420_201344400779596_8093800259391586304_n

 Ông Nguyễn Thanh Hóa trên bục khai báo. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Về phía ông Phóng, sau khi nghe lời khai từ phía ông Vĩnh, ông Phóng vẫn giữ nguyên lời khai của mình lúc trước rằng có báo cáo bằng miệng với ông Hóa.

“Tôi có báo cáo về việc game bài Rikvip có dấu hiệu, nhưng theo quy định thì chỉ khi nào cấp trên đồng ý chúng tôi mới cho xác minh tiếp còn lúc đầu chỉ dừng báo cáo ở việc dấu hiệu tổ chức đánh bạc”, ông Phóng cho biết.

Cũng theo ông Phóng, thời điểm ông gửi văn bản thì ông Hóa lại giao cho cấp phó ký để báo cáo Bộ. “Theo tôi nhớ thì Bộ với Tổng cục yêu cầu Cục trưởng phải trực tiếp báo cáo, còn sau đó anh Hóa có làm hay không thì tôi không rõ”, ông Phóng nói.

HĐXX sau đó mời ông Nguyễn Huy Lục lên để đối chất. Ông Lục nói: "Cuối năm 2015 được bổ nhiệm về C50 làm trưởng phòng tham mưu, cuối năm nên nhiều việc, phải tới đầu năm 2016, tôi mới xem hồ sơ về quản lý công ty CNC. Sau khi tôi đọc, thì thấy trong báo cáo của CNC có một báo cáo nêu là CNC hiện đang kinh doanh game đổi thưởng. Sau đó tôi tự tìm hiểu trên mạng thì thấy công ty này kinh doanh game Rikvip. Theo nhận thức pháp luật thì tôi thấy game này có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc”.

Với vai trò tham mưu, ông Lục sau đó có nhiều lần báo cáo Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa về game bài Rikvip. “Có khi tôi báo cáo với riêng anh Hóa, nhưng cũng có khi báo cáo cùng với những người khác”, ông Lục trình bày. Nhưng ông Hóa phân tích lại, khẳng định hoạt động của Rikvip không vi phạm pháp luật.

“Khi tôi yêu cầu anh Hóa cho CNC dừng hoạt động này lại vì nó tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, anh Hóa cứ bảo không vi phạm, không việc gì phải dừng”, nhân chứng Lục nói.

Sau đó, Trưởng phòng Tham mưu tiếp tục báo cáo Cục trưởng C50 về hoạt động của game bài Rikvip. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hóa nhiều lần gạt đi và vẫn cho rằng “game đó có vi phạm gì đâu”. “Có lần anh còn quát mắng tôi”, ông Lục nói.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về lời trình bày của ông Lục, ông Nguyễn Thanh Hóa xác nhận, ông Lục có báo cáo mình về hai cổng game bài của CNC không có phép, trước khi một thứ trưởng Bộ Công an có văn bản yêu cầu báo cáo việc này.

Về việc biết CNC là công ty nghiệp vụ của C50 từ khi nào? Ông Lục nói sau khi xem văn bản 158 mới biết. Trước đó, ông chỉ nghe anh em trong đơn vị nói. Cùng trả lời câu hỏi này, ông Phóng nói, biết CNC là công ty bình phong từ năm 2011. Ông nói có lần C50 tổ chức cuối năm có mời ông Dương đến dự.

Trong phiên xét xử hôm nay, trước bục khai báo, ông Nguyễn Thanh Hóa liên tục phủ nhận việc ký kết nhằm biến công ty CNC của Nguyễn Văn Dương trở thành công ty bình phong của C50. Ông Hóa cũng có nhiều lời khai vòng vo, thay đổi so với lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra.

VIỆT AN - TÙNG LÂM
Bình luận
vtcnews.vn