‘Nữ quái’ lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền chạy việc của 20 hộ dân

Pháp luậtThứ Năm, 05/04/2018 12:33:00 +07:00

Tự nhận mình quen biết thân thiết với lãnh đạo tỉnh, Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền chạy việc của 20 hộ dân ở Hà Tĩnh.

Ngày 5/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh (30 tuổi, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

29684186_1410850915687574_1618553847062462464_n

 Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: P.H)

Theo đơn tố cáo của ông Lê Hữu Yên, ở phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh, từ tháng 8/2016 đến nay, bà Nguyễn Thị Oanh bằng lời hứa xin việc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông với tổng số tiền là 888 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Oanh tự nhận mình quen biết và thân thiết với một số doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh có khả năng xin việc làm và hứa xin việc cho 20 người dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Để lấy lòng tin, Oanh đăng ký cho con em các hộ dân đến học tiếng Anh tại các Trung tâm Anh ngữ và viết cam kết sau 6 tháng đào tạo sẽ được nhận vào các sân bay, cơ quan nhà nước để làm việc.

Tuy nhiên, nhiều năm sau khi nhận tiền và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, Oanh vẫn chưa xin được việc cho bất kỳ ai.

Tại cơ quan điều tra, Oanh thừa nhận không xin được việc cho bất kỳ ai nhưng đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của các nạn nhân.

Video: Lừa đảo trang sức của học sinh tiểu học

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn