"Nữ quái" bị truy nã đặc biệt sa lưới tại TP.HCM

Pháp luậtThứ Ba, 12/10/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Sau một thời gian điều tra, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Kiều Dung về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(VTC News) - Đang truy xét, lực lượng chức năng nhận được tin bà Dung đang lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM và đang phục vụ tại một quán cơm tại phường 5, quận Phú Nhuận nên ập vào bắt giữ.

Ngày 11/10, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cơ quan thường trực phía Nam, C52B - Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nguyễn Thị Kiều Dung (SN 1952, ngụ ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Kiều Dung tại cơ quan điều tra 

Theo điều tra của C52B - Bộ Công an, lợi dụng quen biết, năm 2005, Nguyễn Thị Kiều Dung đưa cho bà Nguyễn Thị P. (TP Buôn Mê Thuột) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để làm tài sản thế chấp vay 500 triệu đồng.
 
Đến tháng 7/2005, bà Dung đến nhà bà P xin lại số giấy tờ trên với lý do thế chấp vay tiền ngân hàng trả cho bà P. Vay được tiền, bà Dung không trả cho bà P mà yêu cầu bà P làm thủ tục sang căn nhà ở TP Buôn Mê Thuột để trừ nợ.

Tuy nhiên khi bà P mang giấy ủy quyền của bà Dung ra UBND phường chứng thực thì phát hiện căn nhà trên đã được sang nhượng cho người khác 2 tỷ đồng. Sau khi phát hiện thì bà Dung đã bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Kiều Dung về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đang truy xét, lực lượng chức năng nhận được tin bà Dung đang lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM và phục vụ tại một quán cơm tại phường 5, quận Phú Nhuận.

Ngay sau đó, C52B - Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đắk Lắk ập vào bắt giữ đối tượng này để điều tra xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

M.Q
Bình luận
vtcnews.vn