Nữ giám đốc 9x lập công ty lừa đảo người tìm việc

Pháp luậtThứ Sáu, 09/09/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Lập công ty để đăng tin tuyển nhân viên, Dung đã lừa hàng trăm người khi thu tiền mà không bố trí được công việc.

(VTC News) – Lập công ty để đăng tin tuyển nhân viên, Dung đã lừa hàng trăm người khi thu tiền mà không bố trí được công việc.

Ngày 8/9, cơ quan Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Dung (SN 1990, Quảng Xương, Thanh Hoá) với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, dưới danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Hạ Long  (phố Cự Lộc, Thượng Đình), đối tượng Dung đã dùng tên giả là Trần Thị Quỳnh để đăng tin trên nhiều website về việc làm là cần tìm nhân viên bán vé máy bay, thu ngân.

Khi có người đến tìm việc, Dung hẹn đến trụ sở công ty và  bố trí 1 nữ nhân viên thu tiền lệ phí của mỗi lao động nộp trước là 200 ngàn đồng để làm thẻ ra vào. Tiếp đó, người có nhu cầu tìm việc sẽ phải đóng thêm 500 ngàn đồng lệ phí để tránh bỏ việc và hẹn khi nào có việc làm sẽ gọi qua điện thoại.

Từ đầu tháng 8/2011 đến nay, rất nhiều người, trong đó phần đông là sinh viên và người ở khu vực nông thôn đến với công ty Dung để tìm việc, nhưng tiền thì đã trao mà việc chẳng thấy đâu.

Với hành vi của mình, nhiều người bị hại đã tố cáo “giám đốc” Dung lên CA phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 6/9 Dung được gọi lên  trụ sở CA phường Thượng Đình để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Dung khai nhận về việc đẩy các tin tuyển dụng lao động lên các website và thu tiền người đến tìm việc nhưng không có cách nào tạo công ăn việc làm cho họ.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn