Nữ chủ quán cà phê bị cắt cổ nằm chết trên nền nhà

Pháp luậtThứ Bảy, 18/09/2010 08:00:00 +07:00

(VTC News) - người dân phát hiện nạn nhân Bùi Thị Mai Son chết trong tư thế nằm trên nền nhà...

(VTC News) - Người dân tại khu phố Bình Dương (Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện nạn nhân Bùi Thị Mai Son chết trong tư thế nằm trên nền nhà, với nhiều vết cắt ở cổ, bên hông có nhiều vết đâm, trong quán có nhiều dấu hiệu bị lục xét.

Ngày 18/9, nguồn tin từ Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tập trung điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 16h40 ngày 17/9, người dân ở tổ 13, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa phát hiện 1 xác chết nằm bất động trên vũng máu tại quán cà phê Mai Vui (số nhà 11, địa chỉ trên) nên báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Mai Son (SN 1988, ngụ tại Cao Lãnh, Đồng Tháp), là chủ quán cà phê Mai Vui trên.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân Bùi Thị Mai Son chết trong tư thế nằm trên nền nhà, với nhiều vết cắt ở cổ, bên hông có nhiều vết đâm, trong quán có nhiều dấu hiệu lục xét.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, bà chủ nhà cho chị Son thuê mặt bằng bán cà phê có đến gõ cửa để thu tiền thuê nhà nhưng gọi mãi không thấy trả lời, cửa quán bên ngoài khóa kín. Nghi có chuyện, bà chủ nhà trên liền kêu gọi người dân xung quanh đến trèo lên tường cao nhìn xuống thì phát hiện chị Son nằm chết trên vũng máu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn