Những vụ bắt ma túy 'khủng' năm 2014

Pháp luậtThứ Bảy, 21/02/2015 07:17:00 +07:00

Nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy "khủng" đã bị lực lượng công an triệt phá trong năm 2014.

(VTC News) - Nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán  ma túy "khủng" đã bị lực lượng công an triệt phá trong năm 2014.


Thu giữ 160 bánh heroin cùng súng và lựu đạn
Vào 18h45 phút ngày 1/10/2014, tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng công an 2 huyện Vân Hồ và Mộc Châu đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo đó, 4 đối tượng bị bắt gồm Ngô Minh Loan (SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Yên, Cao Bằng); Bùi Tuấn Linh (SN 1990, trú tại Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La); Nguyễn Văn Thường (SN 1986, trú tại Đồng Bẩm, Thái Nguyên); Đào Xuân Lâm (SN 1986, trú tại Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên)
 Hai trong bốn đối tượng và tang vật vụ án
Tang vật thu giữ gồm 161 bánh heroin, một khẩu súng, một quả lựu đạn, 2.300 USD, 20 triệu đồng, 2 ôtô cùng 8 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. Đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an Sơn La đã bắt giữ.
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2014, lực lượng công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các ngành chức năng tấn công, truy kích, bắt giữ 10 đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 210 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp, 10 khẩu súng cùng rất nhiều tang vật khác có liên quan.
Bắt ma túy liên tỉnh, thu 20 kg tang vật
Chiều 23/2/2014, tại khu vực gần biên giới (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Phạm Văn Minh, Huỳnh Ngọc Lợi (cùng ngụ phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 bánh heroin (tương đương 1,2 kg heroin).
Quá trình điều tra, Minh và Lợi khai nhận nguồn ma túy này sẽ được chuyển cho một đầu mối ở Đồng Nai. Đến sáng 24/2, lực lượng liên nghành đón lõng bắt Nguyễn Phi Tiến khi Tiến ra Bến xe Biên Hòa (Đồng Nai) chờ nhận ma túy do Minh, Lợi giao.
Tiến hành khám xét tại nhà riêng của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ tiếp 14 kg chất bột màu trắng, 6 kg chất bột màu nâu, qua kiểm tra nhanh 20 kg bột trên đều là chất ma túy. Ngoài ra, tại đây còn có bốn máy ép và các thiết bị (nặng khoảng 1,5 tấn) dùng để pha chế, dập khuôn ép thành bánh heroin.
Theo lời Tiến khai, đường dây của Tiến mua ma túy từ Campuchia rồi đưa về qua cửa khẩu Tây Ninh giao cho Tiến pha chế với các loại hóa chất để dập khuôn thành bánh phân phối cho các mối tiêu thụ trong cả nước.
Xe biển số Lào chở 42 bánh heroin
Đêm 17/6/2014, tại thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 42 bánh heroin đang được 3 đối tượng vận chuyển trên xe bán tải hiệu Nissan, mang biển kiểm soát Lào đang di chuyển trên quốc lộ 70, theo hướng Hà Nội - Lào Cai. 
 Các đối tượng và tang vật vụ án
Cơ quan công an làm rõ 3 đối tượng là Lầu A Cú (SN 1984 dân tộc Mông trú tại Sơn Tâm, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); Vàng Thị Soa (SN 1988, dân tộc Mông ở xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Veo Pia (SN 1994, trú tại tỉnh Bonkhamsay, quốc tịch Lào). 
Tang vật thu được gồm 1 xe ô tô bán tải hiệu Nissan, 42 bánh heroin, 5 điện thoại di động, tiền và một số giấy tờ khác. 
Vây bắt 25 đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy
Rạng sáng 19/7/2014, hơn 60 chiến sĩ cảnh sát Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục C47, C51, C69 và K20 - Bộ Công an vây bắt 25 đối tượng có vũ trang đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 
Sau gần một giờ đấu súng, lực lượng công an đã làm chủ hiện trường, truy kích tiêu diệt tại chỗ hai đối tượng, bắt ba đối tượng là Thào Tếnh, SN 1987, Cự May, SN 1990, Phàng Vang, SN 1996 (cùng trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 
Số vũ khí thu giữ được trong chuyên án 
Tại hiện trường, công an thu giữ sáu ba lô, bên trong chứa 108 bánh heroin tương đương 40kg; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng ngắn... 
Trong quá trình truy bắt, thượng úy Lường Phát Chiêm, SN 1982, Trung đội trưởng Đội đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh; thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Sơn La bị thương nặng.

40 bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng bị thu giữ
Ngày 15/7/2014, C47 phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng khác mật phục bắt giữ Nguyễn Hiếu Song (45 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) đang vận chuyển 40 bánh heroin trên đường từ Nghệ An vào miền Nam tại địa bàn Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Cùng ngày, cảnh sát bắt Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi) có biệt danh "Tuấn Lay", trú tại thành phố Vinh, được xem là mắt xích quan trọng của đường dây này. Khám nhà của "Tuấn Lay", cảnh sát thu 2 khẩu súng Colt 45, một quả lựu đạn, hàng chục viên đạn, một ôtô cùng 200 triệu đồng, ngoại tệ cùng tài liệu liên quan đến ma túy.
Lực lượng chức năng bắt tiếp một "mắt xích" khác tên Dũng (48 tuổi) trú tại TP HCM.
Khai với cơ quan công an, cả 3 người này thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng cho biết vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP HCM để tiêu thụ.
Bắt vụ vận chuyển 53.600 viên hồng phiến
Khoảng 12h30 ngày 4/6/2014, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt Nguyễn Đức Thịnh (SN 1960) và Nguyễn Viết Cường (SN 1977), cùng trú tại khu 2, phường Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang vận chuyển 53.600 viên hồng phiến bằng xe ôtô.
Mở rộng điều tra, cùng ngày, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh, SN 1977, trú tại xóm Kiên Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; thu giữ thêm tại nhà của đối tượng Quỳnh 100 viên MTTH, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.
'Ngụy trang' 60 bánh ma túy trong bao dứa 
Khoảng 18h30 ngày 29/3/2014, tại QL 18A đoạn qua trạm thu phí phía đầu cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), C47 phối hợp với PC47 Bắc Ninh, PC47 Quảng Ninh, Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan, Hải quan Quảng Ninh bắt hai đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin.
Hai đối tượng đã "ngụy trang" 60 bánh heroin trong bao dứa, giấu kín trong hai hộc tự tạo dưới gầm ghế sau của xe ôtô mang biển kiểm soát Lào.
Cơ quan công an làm rõ, hai đối tượng vận chuyển số lượng ma túy "khủng" trên là Boun Keut (SN 1988 và Sình A Lầu, SN 1986, cùng ở U-đôm-xay, Lào) và Sình A Minh (SN 1994, ở Na Ư, Điện Biên).
19 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp
19 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp đã bị Phòng CSGT phối hợp Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ vào ngày 24/3/2014. 
Theo đó, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô BKS 29V-3925, phát hiện số tang vật nói trên. 
Những đối tượng trên xe bị bắt giữ gồm Tăng Văn Đạt (SN 1970, trú tại số 5/613 Vĩnh Niệm, Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Kim Giang (SN 1978, trú tại số 33/244 Tô Hiệu, Lê Chân, TP Hải Phòng).
Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn