Thuê nhóm giang hồ đòi nợ, không ngờ chính mình bị sát hại

Pháp luậtThứ Bảy, 20/05/2017 22:38:00 +07:00

Vì mâu thuẫn tiền bạc đòi nợ thuê, nhóm giang hồ đã đâm chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 20/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Thạnh Bảo (tự Bành, 24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, công an cũng tạm giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Trần Tinh (tự Sumo, 27 tuổi), Đinh Văn Vỹ (22 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Huỳnh Tấn Tài (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Hinh anh Nhom giang ho dam chet nam thanh nien o Sai Gon chuyen doi no thue.

 Nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê gây án.

Theo cơ quan điều tra, chiều 16/5 nhóm Bảo, Tinh, Tài, Vỹ và một thanh niên tên Hon thuê ô tô qua quận 7 đòi nợ thuê cho anh Lê Duy Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 12) với số tiền 18 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, nếu nhóm Bảo đòi được nợ thì anh Hải sẽ chia cho 9 triệu đồng, còn đòi không được vẫn trả tiền công 5 triệu đồng.

Trên đường đi xe hết xăng nên Bảo nói anh Hải đưa tiền đổ nhưng anh này nói quên tiền ở nhà.

Cho rằng anh Hải “chơi xấu”, nhóm Bảo chở anh Hải về quán nhậu ở ngay cầu Bình Phú để nói chuyện.

Tại đây, Bảo dùng tay đánh vào mặt anh Hải nhiều cái. Sợ hãi, anh Hải gọi cho một người bạn tên Tùng (là chủ thầu xây dựng) mượn 5 triệu đồng và được đồng ý đưa tới.

Hinh anh Nhom giang ho dam chet nam thanh nien o Sai Gon chuyen doi no thue.

 Hiện trường vụ án.

Khi anh Hải nhận tiền và trả cho nhóm của Bảo thì 2 bên có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Theo Bảo khai, do anh Hải vừa đi vừa chửi nên người này bực tức, nhảy xuống xe rút dao bấm tấn đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hải gục, tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên chỉ sau vài ngày xảy ra vụ án, các đối tượng nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Được biết, Bảo đang bị Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Video: Cận cảnh vụ giết người chặt xác ở Đắc Lắc

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn