Nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương người nhà 'con nợ' ở Lâm Đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 03/08/2019 21:50:00 +07:00

Nhóm người bịt mặt mang theo hung khí xông vào nhà tìm 2 người em của chị Hương nhưng không thấy liền quay ra chém chị này để dằn mặt.

Chiều 3/8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, một phụ nữ ở địa phương vừa bị nhóm côn đồ chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h45 ngày 2/8, tại quán cà phê Bằng Hữu (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Vào thời điểm này, một nhóm thanh niên 6 người (tất cả đều bịt mặt, đi trên 3 xe máy tháo biển số), mang theo dao rựa đến nhà chị Bùi Thị Lý Hương (35 tuổi - chủ quán cà phê Bằng Hữu) chửi rủa, la hét tìm anh Bùi Văn Khánh và Bùi Văn Hòa (là em trai chị Hương) để đòi nợ.

Khi biết anh Khánh và anh Hòa không có trong quán, nhóm côn đồ dùng dao rựa chặt phá cửa quán cà phê và nhà chị Hương. Thấy vậy, chị Hương ra xem thì bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát vào người.

Chị Hương bị chém gãy xương cùi chỏ và đứt gân cánh tay phải, phải nhập Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM phẫu thuật điều trị.

nhom-bit-mat-chem-trong-thuong-mot-phu-nu

Chị Hương bị chém trọng thương đang điều trị tại Bện viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. (Ảnh: Nạn nhân cung cấp)

Theo người nhà chị Hương, trước đây, anh Khánh và anh Hòa chơi cá độ bóng đá và nợ một khoản tiền hàng trăm triệu đồng của người hàng xóm gần nhà. Khoảng 1 tháng qua, giang hồ thường xuyên đến tìm anh Khánh, anh Hòa đòi nợ và đã nhiều lần đánh dằn mặt.

Cách đây vài ngày, chị Hương và gia đình gom góp được 200 triệu đồng đưa cho nhóm côn đồ để mong được yên ổn làm ăn. Khi trao tiền, chị Hương yêu cầu ghi xác nhận trả tiền thì nhóm côn đồ phớt lờ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị trấn Lộc Thắng và Công an huyện Bảo Lâm có mặt lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hải - Minh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn