Nhóm bảo kê mại dâm 'khu Ma Cao' bị triệt phá

Pháp luậtThứ Bảy, 12/11/2011 05:42:00 +07:00

(VTC News) - Đây là khu vực “nóng” về vấn đề gái mại dâm, nên nhóm đối tượng trên đã tự áp giá thu tiền đối với các chủ nhà nghỉ, khách sạn.

(VTC News) - Lực lượng CA tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành triệt phá, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm các đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các chủ khách sạn, nhà nghỉ và gái mại dâm trên địa bàn. 
Các đối tượng bị bắt đều đã có tiền án, tiền sự gồm: Phạm Hồng Ý, SN 1988 (trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh), Phan Đình, SN 1989 (trú tại thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới), Nguyễn Ngọc Thiền, SN1989 (trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh), Mai Hùng, SN 1987 và Đào Thanh Hải Nam, SN 1990 (đều trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).
Theo khai nhận, nhóm đối tượng trên đã cùng một số đối tượng khác thường xuyên đến các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực xóm "Ma Cao" (phường Hải Đình, TP. Đồng Hới) để đe dọa, đập phá, uy hiếp các chủ nhà nghỉ và khách sạn để thu tiền trong một thời gian dài. 
Đây là khu vực “nóng” về vấn đề gái mại dâm, nhận biết được điều đó, nhóm đối tượng trên đã tự áp giá thu tiền đối với các chủ nhà nghỉ, khách sạn mỗi khi có gái bán dâm thuê. 
Bọn chúng khai nhận ban đầu áp giá 250 ngàn đồng cho mỗi phòng nghỉ một lần gái bán dâm thuê rồi chia chủ nhà nghỉ 150 ngàn đồng và nộp lại cho chúng 30 ngàn đồng, gái bán dâm được 100 ngàn đồng. Mỗi đêm bọn chúng thu được từ khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu.
Trước đó, tại khu vực trên, lực lượng công an đã đột kích và triệt phá thành công 2 nhóm gái chuyên bán dâm tại các nhà nghỉ và khách sạn.
Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn