Nhắc nhở nhóm thanh niên ăn nhậu ồn ào, 2 công an bị chém trọng thương

Pháp luậtThứ Tư, 11/10/2017 07:30:00 +07:00

Thấy nhóm thanh niên ăn nhậu ồn ào, tổ công tác vào nhắc nhở thì bị 3 thanh niên phản ứng và dùng dao chém 2 công an bị thương.

Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vừa cho biết vẫn đang truy bắt nhóm thanh niên có hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào 23h30 ngày 8/10, lực lượng chức năng xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phối hợp với các chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai đi tuần tra trên địa bàn.

Trong quá trình tổ công tác làm việc, phát hiện nhóm khoảng 10 người đang tổ chức ăn nhậu tại một quán sửa xe ở ấp An Chu (xã Bắc Sơn) gây ồn ào, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nên tổ công tác đã nhắc nhở.

Tuy nhiên, có 3 thanh niên trong nhóm gồm Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), Nguyễn Văn Phụng và một người tên Xíu (cùng ngụ xã Bắc Sơn) tỏ ra không hợp tác, liên tục lớn tiếng chửi bới lực lượng chức năng.

Lúc này, tổ công tác mời 3 thanh niên trên về trụ sở xã Bắc Sơn làm việc, nhưng nhóm đối tượng không đồng ý và chống cự. Trong quá trình chống cự, 3 thanh niên trên đã dùng dao chém 2 công an, là chiến sĩ Trịnh Hoàng Đức (Phòng cảnh sát cơ động) và ông Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn). Trong đó, ông Đáng bị đứt gân tay trái, còn anh Đức bị thương.

Nhận thấy các đối tượng hung hăng, tổ công tác đã điều động thêm người đến, 3 thanh niên trên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, 2 công an bị thương cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) điều trị.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Giật đồ của cô gái trong thang máy, tên cướp nhận hậu quả không ngờ

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn