Nhà báo Hoàng Khương sẽ kháng cáo

Pháp luậtThứ Sáu, 07/09/2012 06:33:00 +07:00

(VTC News) – Nhà báo Hoàng Khương đã bày tỏ ý định sẽ kháng cáo, và luật sư Phan Trung Hoài sẽ tiếp tục bào chữa miễn phí cho nhà báo Hoàng Khương.

(VTC News) – Nhà báo Hoàng Khương đã bày tỏ ý định sẽ kháng cáo, và luật sư Phan Trung Hoài sẽ tiếp tục bào chữa miễn phí cho nhà báo Hoàng Khương ở cấp phúc thẩm.

 

Thông tin trên do luật sư Phan Trung Hoài – người nhận bào chữa cho nhà báo Hoàng Khương cung cấp cho VTC News, ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc chiều 7/9.

 

Nhà báo Hoàng Khương sẽ kháng cáo bản án lên cấp phúc thẩm (Ảnh: N.D) 
Theo luật sư Hoài, bản án mà hội đồng xét xử tuyên đối với ông Nguyễn Văn Khương (nhà báo Hoàng Khương) tuy có giảm so với mức án đề nghị của Viện KSND TP.HCM, nhưng những năm tháng tù tội chắc chắn sẽ vẫn rất khắc nghiệt.

 

Hiện, theo luật sư Hoài là còn quá sớm để có thể kết luận vấn đề gì, nhưng vấn đề mấu chốt là bản án sơ thẩm đã thể hiện tính thiếu sự thuyết phục. Lí do được luật sư Hoài đưa ra là bản ánh đã thoát khỏi bản chất của vụ án này, cũng như tất cả các chứng cứ mà cơ quan chức năng đã thu thập được trong quá trình điều tra.

 

“Điều quan trọng ở đây là sự không rõ ràng trong việc đánh giá mục đích, động cơ hành động của nhà báo Hoàng Khương. Khương đi viết bài chống tiêu cực, mà giờ đây lại trở thành tội phạm. Theo tôi nghĩ là chưa thỏa đáng” – luật sư Hoài nói.

 

Luật sư Phan Trung Hoài thông tin: Bị cáo Nguyễn Văn Khương đã bày tỏ ý định kháng cáo lên tòa phúc thẩm, và luật sư Hoài cũng đã đồng ý tiếp tục bào chữa miễn phí cho Khương trong giai đoạn sắp tới.

 

Còn đại diện gia đình nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Văn Khai – cha của nhà báo Hoàng Khương đã bày tỏ mong muốn: cơ quan điều tra có thể cho bị cáo Hoàng Khương được phép ra thăm mẹ của mình hiện đang ốm rất nặng tại BV Nguyễn Trãi.

 

Cha của nhà báo Hoàng Khương khẳng định là bản án mà phiên tòa sơ thẩm dành cho con trai của ông vẫn rất nặng, và ông vẫn tin sẽ có sự thay đổi, biến chuyển về bản án trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

 

Trao đổi xung quanh ý muốn của ông Nguyễn Văn Khai, luật sư Phan Trung Hoài xác nhận thông tin nói trên. Hiện mẹ của nhà báo Hoàng Khương (trên 70 tuổi) đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, phải sử dụng ống thở vì không tiếp nhận được thức ăn.

 

Cả gia đình, luật sư bào chữa trước phiên tòa sơ thẩm rất nhiều lần làm đơn xin cho nhà báo Hoàng Khương được vào BV gặp mẹ mình, nhưng cho tới nay vẫn chưa được giải quyết. Về cơ sở pháp lý của nguyện vọng này, luật sư Hoài nhấn mạnh đây là vấn đề nhân đạo, các cơ quan tố tụng hoàn toàn có thể đáp ứng được nguyện vọng của gia đình phạm nhân.

 

Cũng giống như người thân của nhà báo Hoàng Khương, ông Lê Xuân Trung – Tổng thư kí tòa soạn báo Tuổi Trẻ, đại diện cơ quan quản lý của nhà báo Hoàng Khương cũng nói đi nói lại với chúng tôi là bản án dành cho Hoàng Khương là quá nặng.

 

Theo đại diện báo Tuổi Trẻ, Viện KSND TP.HCM đã chưa giải thích thuyết phục về động cơ cá nhân của Hoàng Khương nếu đó không phải là tác nghiệp báo chí. Báo Tuổi Trẻ một lần nữa khẳng định là các sai sót của nhà báo Hoàng Khương chỉ là mang tính nghiệp vụ, hoàn toàn không phải là phạm pháp.

 

Dù trong bất kì tình huống nào, lãnh đạo báo cũng sẽ đứng bên cạnh PV của mình, cung cấp hết các bằng chứng để chứng tỏ Hoàng Khương đang hoạt động nghiệp vụ báo chí, sẵn sàng hết lòng giúp đỡ, thương yêu, chăm sóc các thành viên trong gia đình của nhà báo Hoàng Khương.


V.D

 

 

Bình luận
vtcnews.vn